Đồ chơi Halloween không rõ nguồn gốc tràn ngập thị trường

Càng cận kề ngày Halloween, thị trường mua bán quà tặng càng thêm nhộn nhịp. So với năm ngoái, đồ hóa trang năm nay có giá bán cao hơn từ 10-15% nhưng vẫn thu hút khá đông người mua.

Sôi động trước “giờ G”

Tại TP HCM, thị trường đồ Halloween đang nóng hơn bao giờ hết bởi “giờ G” đã cận kề. Tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), các bạn trẻ đi vào các cửa hàng bán đồ hóa trang đông như “trảy hội”. Tại các cửa hàng bán đồ hóa trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Nguyễn Trãi (quận 5), Ông Ích Khiêm (quận 11) không khí mua sắm chuẩn bị cho ngày Halloween cũng rất nhộn nhịp.

Từ đầu tuần tháng 10, các cửa hàng đã mạnh tay nhập nhiều đồ hóa trang cho trẻ em như: mặt nạ quỷ, quần áo bộ xương, lưỡi hái tử thần, bà phù thủy, dao đâm tự động không thủng, bàn tay bò cảm ứng, đầu lâu tự rơi... Các mặt hàng này có giá dao động từ 40.000 đồng/sản phẩm và cao nhất có thể lên tới 2 triệu đồng/sản phẩm nhưng vẫn được khá đông phụ huynh mạnh dạn chi tiền. Các bé trai thường thích những bộ đồ kinh dị phát ra âm thanh ghê rợn hay bộ đồ siêu nhân, còn các bé gái thì ưa chọn nón, mũ, chổi phù thủy, bông hoa hay váy áo cô tiên dịu dàng để hóa trang.

Một điểm bán đồ chơi, đồ trang trí Halloween trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

Kinh dị và ma quái nhưng phải độc, lạ là những tiêu chí được nhiều người lựa chọn. Với những quý cô yêu thích phong cách sexy thì phải lùng mua bằng được bộ đồ gợi cảm, vải trong suốt theo mốt năm nay để khoe tối đa lợi thế hình thể. Một số cửa hàng ở Nguyễn Thị Minh Khai có nhập váy áo quyến rũ kèm trang sức, phụ kiện... đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các chị em.

Đại diện một cửa hàng chuyên bán đồ hóa trang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ, lượng khách trong mùa Halloween tăng gấp 5-7 lần so với ngày bình thường. Giá cả hàng hóa cũng tăng từ 20-30% so với thời điểm cách đây vài tuần do nhu cầu tăng cao.

Mặt hàng bán chạy nhất vẫn là quần áo ma quỷ và mặt nạ. Quần áo cho ngày Halloween có giá dao động từ 180.000 - 350.000 đồng, tùy vào độ tuổi và chất liệu. Mặt nạ thường có giá từ 50.000 - 200.000 đồng/chiếc, loại cao cấp bằng da thì phân chia nhiều chủng loại khác nhau. Ví dụ mặt nạ hề giá 360.000 đồng/chiếc, mặt nạ quỷ giá 390.000 đồng/chiếc, mặt nạ răng hô giá 125.000 đồng/chiếc…, riêng loại mặt nạ Zombie rất “hút khách”, có giá lên đến 500.000 đồng.

Các loại mặt nạ da đa số là hàng Trung Quốc

Theo anh Nguyễn Thành Long, một người chuyên bỏ sỉ đồ hóa trang tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) thì hầu hết các cửa hàng đang bán đồ hóa trang do Trung Quốc sản xuất vì giá thành nhập vào rẻ. Tuy nhiên, khi bán cho khách thì nhân viên sẽ thông tin là hàng của Hồng Kông hay Đài Loan sản xuất, thậm chí còn “lừa” là hàng Việt Nam.

Tại nhiều điểm bán sỉ khu vực chợ Bình Tây (quận 6), dọc đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn giáp chợ Kim Biên, quận 5)… cũng bán khá nhiều mặt hàng hóa trang Halloween lậu, phần lớn xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy vậy, người bán chống chế nói với khách rằng, hầu hết sản phẩm bày bán đều do Hồng Kông, hoặc Đài Loan sản xuất, chứ không phải nhập trực tiếp từ Trung Quốc.

Nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc

Tuần qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) TP HCM đã kiểm tra đồng loạt hàng chục điểm kinh doanh mặt hàng đồ chơi phục vụ lễ hội Halloween. Ghi nhận ban đầu cho thấy, hầu hết các điểm kinh doanh đồ Halloween bị kiểm tra đều vi phạm các quy định như: kinh doanh trái phép, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, nguy hại cho sức khỏe.

Tại một số cửa hàng trực thuộc shop Tía Lia như số 89 (Nguyễn Thái Học, quận 1), 47 và 102 (Nguyễn Trãi, quận 5); cửa hàng Thanh Vy (Nguyễn Thái Học, quận 1) lực lượng QLTT TP HCM kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm như hàng hóa không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; hàng hóa mang tính bạo lực… Đội QLTT 2A đã tạm giữ 1.022 sản phẩm đồ chơi các loại. Cùng ngày, Đội QLTT 4A cũng kiểm tra, phát hiện 102 sản phẩm hóa trang Halloween các loại tại một điểm bán số 102 Nguyễn Trãi (quận 5) và một điểm bán lề đường trước nhà số 143 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.

Ông Phan Hoàn Kiếm - Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP HCM cho biết, QLTT thành phố vẫn tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt nguồn gốc, chất lượng các mặt hàng phục vụ lễ hội hóa trang Halloween bày bán trên thị trường, từ nay đến hết ngày 31/10. Ngoài việc tập trung kiểm tra các mặt hàng trôi nổi kiểu “đến hẹn lại lên”, QLTT thành phố cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chuyên trách kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các điểm nóng vi phạm.

Lâm Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/do-choi-halloween-khong-ro-nguon-goc-tran-ngap-thi-truong-519417.html