Dỡ bỏ phong tỏa một phần khối phố An Hội tại Hội An

UBND TP Hội An yêu cầu người dân trong khu vực vừa kết thúc phong tỏa tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không có lý do thực sự cấp thiết, không tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc phong tỏa.

Ngày 22/8, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, đã kết thúc phong tỏa tạm thời một phần khối An Hội, phường Minh An từ 0h ngày 21/8.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện khoanh vùng cách ly tạm thời đoạn đường Ngô Quyền từ khu ẩm thực đến hết kiệt số 42, với 34 hộ dân - 170 nhân khẩu trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 21/8, vì khu vực này vẫn đang có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Tổ chức chốt chặn, phong tỏa tạm thời tại khối phố An Hội, phường Minh An, Hội An.

Tổ chức chốt chặn, phong tỏa tạm thời tại khối phố An Hội, phường Minh An, Hội An.

UBND TP Hội An yêu cầu người dân trong khu vực vừa kết thúc phong tỏa tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không có lý do thực sự cấp thiết, không tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc phong tỏa.

Riêng đoạn đường Ngô Quyền với 34 hộ dân tiếp tục thực hiện khoanh vùng cách ly tạm thời, lập chốt kiểm soát nhưng hằng ngày mỗi hộ dân được cử 1 người ra ngoài mua lương thực, thực phẩm hoặc thực hiện các công việc cấp thiết khác (mỗi ngày từ 1 - 2 lần), Nhà nước dừng việc cung cấp lương thực.

Như Báo CAND Online đã đưa tin, từ 0h ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội, phường Minh An, TP Hội An với khoảng 450 hộ - 2.000 nhân khẩu trong 7 ngày.

Đây là khu vực được tổ chức phong tỏa cách ly bắt đầu từ tối 29/7 để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ 0h ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hội An đến khi có thông báo mới.

Tính từ ngày 25/7 đến nay, TP Hội An ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, trong đó có một số ca bệnh tại khối phố An Hội, phường Minh An.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/do-bo-phong-toa-mot-phan-khoi-pho-an-hoi-tai-hoi-an-608473/