Dỡ bỏ cách ly trường tiểu học Xuân Phương

42 học sinh cùng phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã hoàn thành cách ly 14 ngày với xét nghiệm âm tính 3 lần và được trở về nhà để cách ly thêm 7 ngày trong sáng nay.

Từ sáng sớm mùng 3 Tết âm lịch, các em học sinh trường tiểu học Xuân Phương chuẩn bị đồ đạc cá nhân của mình để trở về với gia đình sau 14 ngày cách ly tại trường.

Từ sáng sớm mùng 3 Tết âm lịch, các em học sinh trường tiểu học Xuân Phương chuẩn bị đồ đạc cá nhân của mình để trở về với gia đình sau 14 ngày cách ly tại trường.

Phụ huynh học sinh cũng gói ghém đồ đạc trở về nhà sau khi cách ly cùng con em của mình tại trường.

Nhiều phụ huynh học sinh đã ngồi chờ con em của mình từ rất sớm sau 14 ngày xa cách.

Các phụ huynh chia sẻ: Nhà trường đã rất chu đáo, chăm sóc các cháu và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm trong thời gian cách ly.

Mọi người đều rất vui mừng vì 137 người trong khu cách ly đều khỏe mạnh và âm tính sau 3 lần xét nghiệm.

Các em học sinh cùng những người cách ly tại trường được cấp giấy xác nhận sức khỏe của trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lãnh đạo phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội tặng quà cho các em học sinh và chúc các em khỏe mạnh bên gia đình.

Mọi người xếp hàng để lên xe trở về với người thân và gia đình.

Một số cháu bé là con của giáo viên trường Xuân Phương cũng phải cách ly theo mẹ.

Những người cách ly tại trường Xuân Phương được xe của Bộ tư lệnh thủ đô đến đưa về tận nhà để thực hiện tiếp 7 ngày cách ly tại nơi cư trú.

Hai bố con em Cao Khánh Linh, học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương rất vui mừng được trở về nhà cùng với gia đình sau thời gian cách ly.

Nhiều em chia sẻ rằng cảm thấy rất vui trong thời gian cách ly, vì ở đây chúng cháu không bị thiếu thốn thứ gì, lại còn có đông các bạn, được vui vẻ bên nhau hàng ngày.

Em Đặng Minh Hoàng phấn khởi khi cầm trên tay tờ giấy xác nhận sức khỏe tốt.

Những người hoàn thành cách ly vẫy tay chào lực lượng tham gia hỗ trợ họ trong thời gian cách ly.

Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/do-bo-cach-ly-truong-tieu-hoc-xuan-phuong-553282.html