Dỡ bỏ cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương

Sáng 14/2 (tức ngày mùng 3 Tết), 109 người bao gồm: 91 học sinh, phụ huynh, giáo viên và 18 nhân viên phục vụ tại điểm cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được về nhà đón Tết.

Tất cả 109 trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày mùng 1 Tết và cho kết cho kết quả âm tính lần thứ 3.

Các em học sinh, phụ huynh được Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đưa về tận nhà, còn đồ đạc sẽ được cha mẹ, người thân đến chuyển về sau.

Trước đó, chiều tối 10/2, đã có 15 học sinh và 13 phụ huynh được trở về nhà sau khi có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính. Ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết số còn lại là các gia đình không đủ điều kiện nên đã xin ở lại cách ly tại trường.

Hình ảnh phóng viên ghi lại tại Trường Tiểu học Xuân Phương:

Phụ huynh và học sinh Trường tTểu học Xuân Phương hồi hộp trở về nhà.

Phụ huynh và học sinh Trường tTểu học Xuân Phương hồi hộp trở về nhà.

Thu dọn đồ đạc chuyển lên xe trở về với gia đình sau 14 ngày cách ly.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương nhận giấy xác nhận đã thực hiện cách ly y tế.

Người nhà vận chuyển đồ đạc sau những ngày cách ly tại trường.

Chú gấu bông không rời xa trong những ngày bị cách ly.

Cha mẹ ngóng con ngoài cổng trường.

Phụ huynh học sinh Phạm Nhật M. vui mừng với tấm giấy xác nhận đã 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính.

Bộ Tư lệnh Thủ đô sử dụng 3 xe ô tô để đưa những người bị cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương về nhà ăn Tết tại gia đình.

Chuyến xe cuối cùng đưa người cách ly về với gia đình.

Tất cả đều được cán bộ y tế đưa về tận nơi cư trú và hướng dẫn cụ thể các biện pháp cách ly tại nhà.

Cư dân chào mừng những người bị cách ly trở về.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/do-bo-cach-ly-truong-tieu-hoc-xuan-phuong-20210214084525644.htm