Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040: Phải hoàn thành trước ngày 15-10

Ngày 28-9, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

 Ông Nguyễn Hải Ninh kết luận cuộc họp.

Ông Nguyễn Hải Ninh kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, tổng diện tích nghiên cứu của đồ án khoảng 27.802ha, bao gồm: TP. Nha Trang hiện tại là 25.422,5ha; khoảng 1.500ha diện tích bảo tồn sinh cảnh, sinh thái ngập mặn và phát triển đô thị, dịch vụ trên mặt biển; khoảng 880ha thuộc các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh). Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 780.000 người. Tính chất khu vực lập quy hoạch là đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh; là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và y tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; là trung tâm du lịch, thương mại - tài chính, dịch vụ hàng hải của vùng Nam Trung Bộ và cả nước. Đơn vị tư vấn cũng cho biết, không gian quy hoạch phát triển TP. Nha Trang được hướng dẫn và kiểm soát phát triển theo 16 phân khu, phù hợp với đặc điểm hiện trạng và tiềm năng phát triển của từng phân khu, để mỗi khu vực có thể phát triển một cách năng động, hiệu quả và có bản sắc về kinh tế - xã hội - cảnh quan.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu đối với khu vực đồi núi không quy hoạch đất ở, mà chỉ quy hoạch đất thương mại dịch vụ; đồng thời không xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ sạt lở. Liên quan đến đường kết nối đường Võ Nguyên Giáp đi thẳng vào khu Sân bay Nha Trang cũ, thống nhất giữ nguyên lộ giới 60 mét. Đồng thời, bổ sung thêm nội dung phát triển hệ thống công trình ngầm phía dưới khu vực Sân bay Nha Trang cũ để phát huy tối đa giá trị khu vực này. Về khẩu độ thoát nước ở các con sông trên địa bàn TP. Nha Trang, đề nghị rộng tối thiểu 60 mét. Về kết nối Khu đô thị biển An Viên qua đường Nguyễn Tất Thành sẽ có đường đi theo hướng ven biển. Bên cạnh đó, cồn Nhất Trí sẽ quy hoạch là công viên trung tâm biểu diễn nghệ thuật đô thị còn cồn Ngọc Thảo là đô thị sinh thái. Đối với khu đô thị ven biển Vĩnh Lương không nhô ra xa phía biển. Đến ngày 15-10, đơn vị tư vấn phải hoàn thành đồ án để UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định.

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202209/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-tp-nha-trang-den-nam-2040-phai-hoan-thanh-truoc-ngay-15-10-8264279/