DN Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác xuất khẩu 200 triệu USD

Hiện có 3.000 doanh nghiệp kiều bào đang hoạt động tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 4 tỉ USD.

Ngày 12-11, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và Hội nghị quốc tế (FSC), Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) và Hiệp hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ (VENUSA) tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp (DN) ĐBSCL với doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ.

Hội nghị nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024”.

Tại hội nghị trực tuyến, sáu DN trong nước và Hoa Kỳ đã kí kết biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu với tổng giá trị 200 triệu USD nhằm triển khai Quyết định 1797 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị trực tuyến kết nối thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham và diễn ra ở 25 điểm cầu.

Hội nghị trực tuyến kết nối thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham và diễn ra ở 25 điểm cầu.

Dịp này, ban tổ chức đã công bố hợp tác giữa FSC và BAOOV, thành lập kênh tiếp nhận thông tin và kết nối DN trong nước với DN Hoa Kỳ.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc FSC cho biết, hội nghị là cơ sở quan trọng để những người làm chính sách cũng như đội ngũ doanh nhân, DN ở các lĩnh vực, quy mô triển khai thực hiện nhằm mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho cộng đồng DN.

“Chúng tôi khẳng định hội nghị này là bước đầu tiên để cùng chung tay xây dựng cầu nối cho doanh nhân trong và ngoài nước phát triển kinh tế nước nhà cũng như đóng góp cho quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam, Hoa Kỳ. Đồng thời, là bước đi tích cực để triển khai Quyết định 1797 của Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” - ông Duy nói.

Ông Nguyễn Hoành Năm, Phó chủ nhiệm Ủy ban nhà nước người Việt ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), cho biết cộng đồng người Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện có 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại gần 130 quốc gia vùng lãnh thổ.

Lực lượng DN, doanh nhân người Việt ở nước ngoài cũng phát triển lớn mạnh, hiện có hàng trăm DN Việt hoạt động ở các lĩnh vực từ nhà hàng, khách sạn, du lịch đến khoa học, công nghệ cao…

Về thương mại đầu tư, hiện có 3.000 DN kiều bào đang hoạt động tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 4 tỉ USD.

Bánh pía công ty Thiên Sa đang được đóng gói xuất khẩu sang Mỹ.

Theo ông Năm, ngoài đầu tư trực tiếp và gián tiếp, cộng động người Việt ở nước ngoài đang đảm nhận vai trò tích cực cầu nối thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài; phát triển hệ thống phân phối của DN Việt Nam ra thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Mỹ, EU...Nhiều thương hiệu sản phẩm Việt được đưa hàng vào hệ thống siêu thị lớn các nước trong đó có siêu thị tại Hoa Kỳ.

Tại nhiều nước, kiều bào tham gia tích cực vào hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ kinh doanh như xây dựng các trung tâm thương mại chuyên về hàng Việt, thành lập hiệp hội các DN việt kiều tại nước sở tại. Bên cạnh đó, các DN xuất khẩu Việt Nam cũng thông qua kiều bào được cập nhật thông tin về thay đổi thị hiếu, mẫu mã, chất lượng, số lượng...của khách hàng.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ chiếm ½ tổng số người Việt Nam ở nước ngoài, được đánh giá là cộng đồng người Việt ở nước ngoài có tiềm lực lớn nhất. Theo thống kê chưa đầy đủ hiện có 150 ngàn DN Việt Nam hoạt động tại Mỹ, xếp thứ tư trong cộng đồng châu Á tại Mỹ. Thời gian gần đây DN Việt Nam tại Hoa Kỳ rất quan tâm đầu tư vào ĐBSCL.

Hội nghị lần này là để DN trong và ngoài nước đặc biệt DN ĐBSCL và DN Việt Nam tại Hoa Kỳ trao đổi các giải pháp tăng cường hợp tác nhằm phát huy nguồn lực kiều bào, đóng góp phát triển khu vực ĐBSCL.

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/dn-viet-nam-va-hoa-ky-hop-tac-xuat-khau-200-trieu-usd-949619.html