Australia đưa quân đội và cảnh sát đến hỗ trợ Solomon đảm bảo an ninh

Trước tình hình bạo loạn diễn ra tại quần đảo Solomon, chiều nay, theo lời đề nghị của chính phủ Solomon, Australia, vừa quyết định cử quân đội và cảnh sát đến hộ trợ cảnh sát đảm bảo an ninh và ổn định ở nước này.

Sau cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia vào chiều nay (25/11), Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo việc nước này quyết định cử 116 nhân viên an ninh sang quần đảo Solomon để hỗ trợ lực lượng cảnh sát ứng phó với cuộc bạo loạn đã kéo dài đến ngày thứ 2.

Đám đông được nhìn thấy ở gần những tòa nhà bị đốt cháy ở khu vực người Hoa sinh sống ở thủ đô Honiara của Solomon. Nguồn: Twitter.

Đám đông được nhìn thấy ở gần những tòa nhà bị đốt cháy ở khu vực người Hoa sinh sống ở thủ đô Honiara của Solomon. Nguồn: Twitter.

Trong đó, 23 cảnh sát sẽ ngay lập tức lên đường trong ngày hôm nay và ngày mai, 50 cảnh sát khác cùng với 43 binh lính cũng sẽ được đưa đến Solomon. Lực lượng của Australia sẽ hỗ trợ cảnh sát Solomon đảm bảo an ninh, sự ổn định và bảo vệ các công trình quan trọng, nhưng không bao gồm Quốc hội và các cơ quan chính quyền.

Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, việc cử lực lượng sang quần đảo Solomon là theo lời đề nghị của Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare và đây không phải là sự can thiệp của Australia vào công việc nội bộ của Solomon: “Mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng sự ổn định và an ninh để cho phép quy trình theo đúng quy định của Hiến pháp được diễn ra một cách bình thường tại quần đảo Solomon để họ có thể giải quyết các vấn đề phát sinh. Các công việc này cần được thực hiện trong môi trường hòa bình, an ninh và ổn định. Australia không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Solomon mà họ sẽ tự giải quyết vấn đề của mình”.

Trước đó, vào hôm qua (24/11), một đám đông rất lớn đã xông vào khuôn viên tòa nhà Quốc hội quần đảo Solomon và đốt cháy một căn nhà. Ngoài ra, một phần của trụ sở cảnh sát cũng bị thiêu rụi và nạn cướp phá đã diễn ra trong khu phố của người Hoa, gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp. Tối qua, chính phủ Solomon đã phải ban hành lệnh phong tỏa kéo dài đến 7 giờ sáng mai (26/11) để ngăn chặn các vụ biểu tình bạo loạn, đồng thời cho phép cảnh sát truy tìm những kẻ phá hoại.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, nhóm bạo loạn tiếp tục xuất hiện tại thủ đô Honiara, tiếp tục đốt nhiều tòa nhà tư nhân và cộng đồng, trong đó có ít nhất 1 đồn cảnh sát, 1 ngân hàng và một số cửa hàng của người gốc Hoa. Theo truyền thông Australia, những người tham gia biểu tình bất bình với chính quyền của Thủ tướng Sogavare và đề nghị ông từ chức.

Australia hy vọng, việc triển khai lực lượng an ninh đến Solomon sẽ chỉ diễn ra trong vài tuần./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-dua-quan-doi-va-canh-sat-den-ho-tro-solomon-dam-bao-an-ninh-907470.vov