DN muốn xén đất bảo tồn mở rộng resort: Không ảnh hưởng?

Ông Việt cho rằng, phần diện tích mà Công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn xin mở rộng không ảnh hưởng gì đến cảnh quan.

Liên quan đến thông tin doanh nghiệp muốn xén đất khu bảo tồn biển để mở rộng Khách sạn và resort Đảo Ngọc Lý Sơn, ngày 25/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Minh Đạo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay tỉnh chưa nhận được đề xuất của Công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn về việc này.

"Phải có hồ sơ trình lên rồi tỉnh mới có ý kiến. Việc có đồng ý với đề xuất của phía Công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn hay không cũng phải có thẩm định đàng hoàng, các sở, ngành tham mưu, địa phương lấy ý kiến nhân dân trong vùng dự án", ông Đạo cho biết.

Về việc này, cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, huyện mới nhận được hồ sơ của Sở KH-ĐT.

Khách sạn và Resort Đảo Ngọc Lý Sơn. Ảnh: Dân Việt

Khách sạn và Resort Đảo Ngọc Lý Sơn. Ảnh: Dân Việt

Theo ông Việt, khu vực mà doanh nghiệp xin mở rộng Khách sạn và Resort Đảo Ngọc Lý Sơn nằm chếch về phía đông. Đây là phần diện tích mà trước đó chính quyền địa phương đã thống nhất để làm dự án Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Nói về văn bản mà chính quyền Lý Sơn gửi cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị, xem xét về đề xuất của doanh nghiệp, ông Việt cho rằng: "Văn bản mà huyện gửi là để tỉnh xem xét, khi nào có câu trả lời chính thức từ cấp thẩm quyền là không sử dụng để làm khu bảo tồn biển nữa, huyện mới cho chủ đầu tư (Công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn), tiến hành khảo sát và làm thủ tục để mở rộng".

Cũng theo vị Chủ tịch huyện này, phần diện tích mà Công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn xin mở rộng không ảnh hưởng gì đến cảnh quan và đã nằm trong quy hoạch thương mại, dịch vụ của địa phương.

Văn bản mà huyện Lý Sơn gửi cấp thẩm quyền tỉnh xem xét cho công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn mở rộng Khách sạn và Resort Đảo Ngọc Lý Sơn trên phần diện tích dành làm Khu bảo tồn biển. Ảnh: Dân Việt

Trong khi đó, nói về việc này, theo thông tin trên báo Dân Việt, ông Phùng Đình Toàn, Giám đốc Khu bảo tồn biển Lý Sơn cho rằng, khu bảo tồn biển Lý Sơn, huyện Lý Sơn có tổng diện tích mặt nước gần 7120ha, bao quanh vùng biển của đảo Lớn và đảo Bé (xã An Bình) của huyện này. Trong đó phần diện tích khu vực biển phải bảo vệ nghiêm ngặt khoảng 620 ha.

"Vào năm 2018, sau khi phối hợp với cấp ngành chức năng huyện, tỉnh để xem xét và khảo sát, chúng tôi đã chọn và được chính quyền huyện Lý Sơn thống nhất; đồng thời có văn bản trình tỉnh phê duyệt phần diện tích đất khoảng 5000m2 (hiện nằm gần Khách sạn và Resort Đảo Ngọc Lý Sơn) để xây các hạng mục phục vụ cho hoạt động bảo tồn", ông Toàn cho biết.

Cụ thể theo vị Giám đốc này, trong số các hạng mục dự kiến xây dựng có nhà trưng bày các tiêu bản về những loại sinh vật biển quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đang sinh sống trong vùng biển Lý Sơn... Mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân, du khách khi đến với Lý Sơn trong việc bảo vệ chúng.

Bởi vậy, với đề xuất, kiến nghị xem xét cho mở rộng Khách sạn và Resort Đảo Ngọc Lý Sơn của Công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn, ông Phùng Đình Toàn cho rằng: "Trong tình hình thực tế nhiều loài sinh vật ở vùng biển Lý Sơn, đặc biệt là những loại quý hiếm như rùa biển, hải sâm...đang bị khai thác cạn kiệt, việc xây dựng các hạng mục như tôi đã nói trên, nhằm phục vụ cho việc bảo tồn biển của Lý Sơn là vô cùng cần thiết.

Vì vậy tôi là không đồng ý với đề xuất, kiến nghị này từ phía công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn và chính quyền nơi đây".

Được biết, Khách sạn và Resort Đảo Ngọc Lý Sơn, do Công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn làm chủ đầu tư có diện tích hơn 4.000m2, tổng vốn 46 tỷ đồng, tọa lạc ngay vị trí "đắc địa" nhất của huyện Lý Sơn, gồm những hạng mục chính phòng nghỉ dưỡng cao cấp, hội nghị, bể bơi vô cực...đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Sau khi chính thức khai trương và đưa vào hoạt động chưa đến 3 tháng (cuối tháng 6/2019), công ty CP Đảo Ngọc Lý Sơn có văn bản gửi chính quyền huyện này đề xuất cho mở rộng Khách sạn và Resort Đảo Ngọc Lý Sơn.

Về phía chính quyền Lý Sơn, cơ quan này cũng đã ra văn bản (số 2615/UBND, ngày 22/10/2019) gửi cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị, xem xét đề xuất trên.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/dn-muon-xen-dat-bao-ton-mo-rong-resort-khong-anh-huong-3390190/