Djokovic vượt Federer về tổng số tiền thưởng

Với ngôi vô địch Mỹ mở rộng 2018 cùng số tiền thưởng 3,8 triệu USD, tay vợt người Serbia trở thành người sở hữu số tiền thưởng nhiều nhất với tổng cộng 119,1 triệu USD.

Trước khi bước vào Mỹ mở rộng năm nay, Federer là tay vợt dẫn đầu với 117,5 triệu USD tiền thưởng nhưng việc vấp ngã ngay tại vòng 1/16 chỉ đem lại cho “FedEx” thêm 266.000 USD.

Trong khi đó, Djokovic với chiến thắng 6-3, 7-6, 6-3 trước Del Potro tại trận chung kết vừa qua đã bỏ túi thêm 3,8 triệu USD để chính thức vượt qua Federer về tổng số tiền thưởng kiếm được trong sự nghiệp thi đấu.

Novak Djokovic bên cúp vô địch Mỹ mở rộng thứ 3 trong sư nghiệp. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, chủ nhân của 3 danh hiệu Mỹ mở rộng vẫn kém xa đàn anh nếu tính tổng thu nhập từ các hoạt động ngoài sân cỏ. “Nole” chỉ kiếm được 175 triệu USD tính đến thời điểm này, trong khi huyền thoại người Thụy Sĩ đạt mốc 675 triệu USD.

Không chỉ thua kém về mức thu nhập, Djokovic cũng bị Federer bỏ xa về tổng số danh hiệu ATP giành được (70 so với 98). Trên mặt trận Grand Slam, cựu số 1 thế giới đăng quang 14 lần, kém 6 lần so với đối thủ đàn anh.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quan-vot/912541/djokovic-vuot-federer-ve-tong-so-tien-thuong