Djokovic tiếp tục nhận thất bại

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia, 10) một lần nữa đã gây thất vọng cho người hâm mộ khi để thua ở vòng 2 giải Mardid Open diễn ra vào tối qua (9.5, giờ VN) trước tay vợt Kyle Edmund (Anh, hạng 22 thế giới) với tỷ 1-2 (3/6, 6/2, 3/6).

Djokovic vẫn chưa thể là chính mìnhREUTERS

Ở vòng đấu đầu tiên, Djokovic từng đánh bại một đối thủ rất khó chơi trên mặt sân đất nện là Kei Nishikori (Nhật Bản) và chiến thắng này đã giúp người hâm mộ có chút an tâm về phong độ của mình. Đối thủ tại vòng 2 của “Nole” chỉ là một tay vợt ít tên tuổi hơn và chưa có thành tích quá nào quá nổi bật dù đang xếp thứ 22 thế giới.

Tuy nhiên Djokovic đã gặp phải rất nhiều khó khăn ngay từ khi khởi đầu trận đấu và sau đó để thua ván thứ nhất với tỷ số 3/6. Không muốn để thua nhanh, Djokovic đã “vùng lên” rất mạnh mẽ trong ván thứ hai để thắng lại với điểm số 6/2. Tưởng chừng ván thắng này sẽ giúp tay vợt người Serbia có cuộc lội ngược dòng thành công.

Edmund có chiến thắng đáng nhớ cho riêng mình REUTERS

Tuy nhiên Edmund đã chơi rất hay trong ván quyết định và có bàn bẻ giao bóng của Djokovic ở bàn đấu thứ 8 để vượt lên dẫn trước 5/3 và kết thúc luôn trận đấu này bằng bàn giao bóng sau đó của mình. Với thất bại sau 1 giờ 43 phút, Djokovic đã có giải đấu thứ 6 liên tiếp mà không có mặt ở vòng tứ kết kể từ sau giải Wimbledon hồi năm ngoái. Trong khi đó, Edmund ghi danh vào vòng 3 và sẽ đối đầu với David Goffin (Bỉ, 8).

Trái ngược với Djokovic, “vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 1) vẫn tiếp tục trình diễn một phong độ rất cao trên mặt sân sở trường của mình khi đánh bại Gael Monfils (Pháp, hạng 41 thế giới) với tỷ số cách biệt 2-0 (6/3, 6/1). Cũng có được chiến thắng ở vòng 2 này còn có hạt giống 2 Alexander Zverev (Đức), Dominic Thiem (Áo, 5), Kevin Anderson (Nam Phi, 6) và John Isner (Mỹ, 7).

Wozniacki bất ngờ bị loại ở vòng 3 REUTERS

Ở vòng 3 nội dung đơn nữ cũng có hai bất ngờ lớn xảy ra khi hạt giống số 2 Caroline Wozniacki (Đan Mạch) đã để thua Kiki Bertens (Hà Lan, hạng 20 thế giới) sau 2 ván đều với tỷ số 2/6 và nhà vô địch Wimbledon là Garbine Muguruza (tây Ban Nha, 3) cũng nhận lấy thất bại 1-2 (2/6, 6/4, 3/6) trước Daria Kasatkina (Nga, 14).

Trong khi đó các tay vợt mạnh khác như Simona Halep (Rumani, 1), Karolina Pliskova (CH Czech, 6), Caroline Garcia (Pháp, 7), Petra Kvitova (CH Czech, 10), 974Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, hạng 24 thế giới) hay “búp bê Nga” Maria Sharapova (hạng 52 thế giới) đều có được chiến thắng để có mặt ở vòng tứ kết.

Tân Lý

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/quan-vot/djokovic-tiep-tuc-nhan-that-bai-86983.html