Djokovic thắng dễ trận ra quân Monte Carlo

Trận thắng chóng vánh trước tay vợt hạng 93 thế giới là lời cảnh báo của Djokovic đến các đối thủ góp mặt tại Monte Carlo 2018.

Djokovic vừa có chiến thắng đầu tiên sau thời gian dài vật lộn với chấn thương. Giai đoạn đầu mùa giải là cơn ác mộng với cựu số 1 thế giới khi anh liên tục thất bại tại hai giải Master 1000 là Indian Wells và Miami Open.

Sau khi chia tay hai HLV Agassi và Stepanek, Djokovic tái hợp với HLV Marian Vajda và nhanh chóng giành được thành công bước đầu ngay trận ra quân tại Monte Carlo, nơi anh từng 2 lần đăng quang vào các năm 2013 và 2015.

Djokovic có chiến thắng đầu tiên kể từ đầu năm. Ảnh: EPA

Ở màn đối đầu với đồng hương Lajovic, Djokovic chỉ cần vỏn vẹn 58 phút để giành chiến thắng, cũng là trận thắng thứ 4 tính từ đầu năm. Trong séc mở màn, tay vợt Serbia chiếm ưu thế tuyệt đối ở các tình huống giao bóng 1 (thắng 9/10, tương đương tỷ lệ 90%) và tận dụng thành công 3/4 cơ hội ghi break. Với trình độ chênh lệch, Djokovic dễ dàng áp đảo đối thủ, thắng trắng séc này bằng một pha thuận tay dọc lưới không thể ngăn cản.

Dù nhận được sự tán thưởng của hơn 10.000 khán giả sau khi gỡ hòa điểm số 1-1 ở game thứ 2 của séc kế tiếp, Lajovic vẫn không thể lật ngược thế trận trước đối thủ đang trên đà hưng phấn. Sau khi để mất thêm 2 break ở các game thứ 4 và 6, tay vợt hạng 93 thế giới buộc phải gác vợt với thất bại 0-6, 1-6.

Ở vòng 2, Djokovic sẽ đụng độ với Borna Coric. Tay vợt Croatia vượt qua Julien Benneteau (Pháp) với tỷ số 6-2, 6-3 ở trận đấu diễn ra trước đó.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quan-vot/899243/djokovic-thang-de-tran-ra-quan-monte-carlo