Djokovic, Murray mơ vĩ đại năm 2018: 'Sư phụ' Nadal lớn tiếng thách thức

Theo tin từ Express, trước kỳ tích của Roger Federer và Rafael Nadal thực hiện trong mùa giải 2017, HLV Carlos Moya không cho rằng Djokovic và Murray sẽ tái hiện được thành tích trên trong năm 2018.

Video tổng hợp cuộc phiêu lưu của Roger Federer tại các giải Grand Slam 2017

Trong năm 2017, Federer và Nadal đã có sự trở lại ngoạn mục để thống trị làng tennis, mỗi người chia nhau 2 danh hiệu Grand Slam và 3,4 chức vô địch lớn nhỏ khác nhau.

Nadal và HLV Carlos Moya

Đây có thể là những điều đi ngược lại dự đoán của giới chuyên môn. Vì tất cả tin rằng Federer lẫn Nadal đều đã “hết thời” do giới hạn của tuổi tác. Ngoài ra, việc Federer cùng Nadal sớm kết thúc mùa giải 2016 càng khiến họ tin rằng, luận điểm của họ là có cơ sở.

Tuy nhiên, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Hai tay vợt Tây Ban Nha và Thụy Sĩ liên tiếp thăng hoa trên khắp các mặt trận và lợi thế càng lớn hơn khi những hạt giống Djokovic, Murray, Stan Wawrinka liên tiếp đổ gục vì chấn thương.

Theo chia sẻ của Carlos Moya - ông thầy mới và cũng là trợ thủ số 1 cho Rafael trong con đường vươn lên trở thành tay vợt số 1 thế giới. Kỳ tích trong năm 2017 của Nadal và Federer sẽ rất khó có thể được lặp lại, đặc biệt là với những tay vợt mới trở lại sau chấn thương và bị đặt nhiều nghi vấn như Murray hay Djokovic.

“Bạn sẽ không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra, Nadal và Federer đã từng có một năm thành công, sẽ không dễ dàng để bất cứ ai có thể lặp lại điều này.”

Novak Djokovic hiện đã tụt xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng ATP sau khi nghỉ chấn thương từ giữa năm 2016. Mặc dù tuyên bố hạ quyết tâm thống trị quần vợt trong năm 2018, tay vợt người Serbia vẫn bị đặt hoài nghi khá lớn trong lần trở lại này.

Tương tự là trường hợp của Andy Murray. Cựu số 1 thế giới người Anh cũng không còn được đánh giá cao sau những thất bại trong năm 2017, việc tụt dốc không phanh vì chấn thương hông trong quãng thời gian ngắn chứng tỏ Murray không phải là tay vợt có thể duy trì được sự bền bỉ, cũng như chịu được những áp lực.

Để tiếp tục giữ Nadal ở phong độ cao nhất, HLV Carlos Moya đang lên kế hoạch tỉ mỉ cho Nadal trong thời gian tới. “Tôi muốn Nadal nghỉ ngơi và sạc đầy pin sau một chằng đường dài khó khăn, đây quả thật là một năm không thể tin được. Hiện tại, chúng tôi đã không còn bận tâm quá nhiều về khoảng cách 1.040 điểm”.

"Tứ đại thiên vương" (Murray, Nadal, Federer, Djokovic) làng quần vợt trở lại đồng loạt trong năm 2018

HLV Moya muốn ám chỉ việc Nadal đã chắc chắn giữ ngôi vị số 1 thế giới trong năm 2017 sau khi duy trì khoảng cách an toàn với tay vợt số 2 Roger Federer. Sau trận thua sốc trước David Goffin tại bán kết ATP Finals, tay vợt người Thụy Sĩ đã bỏ lỡ cơ hội áp sát Nadal trước khi kết thúc năm.

Trong những ngày đầu tiên của tháng 1/2018, tay vợt Tây Ban Nha sẽ bắt đầu mùa giải mới tại giải WTA Brisbane International nhằm chuẩn bị cho giải đấu lớn đầu tiên trong năm, Australia Open.

G.T (Tổng hợp Express)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/djokovic-murray-mo-vi-dai-nam-2018-su-phu-nadal-lon-tieng-thach-thuc-c9a592594.html