Djokovic bỏ cuộc vì chấn thương vai tại US Open 2019

Chấn thương vai bên trái đã khiến Djokovic bỏ cuộc trong trận đấu với Wawrinka, qua đó không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch ở US Open năm nay.

Trên sân Arthur Ashe Stadium, màn so tài giữa nhà vô địch năm 2016 Stan Wawrinka và đương kim quán quân Novak Djokovic được xem là trận đấu tâm điểm của vòng 4 đơn nam US Open 2019. Sau 4 game đầu tương đối cân bằng, Djokovic liên tục đánh hỏng ở game 5 và mất break vào tay Stan Wawrinka. Sau đó, Wawrinka cứu liền 2 break point và cuối cùng khép lại set đầu với tỷ số 6-4.

Sang set thứ hai, dù Djokovic có cố gắng hơn, nhưng Wawrinka vẫn thắng 7-5, và đến set thứ ba, tay vợt người Serbia đã phải nhờ bác sĩ chăm sóc vai trái của mình. Sau khi thua trắng ở set thứ ba và mất break, Djokovic đã xin bỏ cuộc

Djokovic bỏ cuộc và không thể bảo vệ được Grand Slam tại US Open

Djokovic bỏ cuộc và không thể bảo vệ được Grand Slam tại US Open

Vấn đề chấn thương vai trái của Nole không mới, ngay ở trận đấu đầu tiên tại US Open anh cũng phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế và đáng tiếc mọi điều tốt đẹp lại không tới với anh ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Ngay sau khi xong set hai trận đấu với Wawrinka, Djokovic đã gọi nhân viên y tế vào xoa bóp vai cho mình và một lúc sau mới có thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên, vấn đề ở vai trái không được cải thiện khiến Nole đành phải bỏ cuộc.

“Đó không phải cách bạn muốn kết thúc một trận đấu”, Wawrinka phát biểu sau trận đấu với sự thông cảm lớn dành cho đồng nghiệp. “Tôi rất tiếc cho Novak, anh ấy là một người bạn tuyệt vời”.

Trong khi đó, Nole không muốn nói về chấn thương, bởi thực sự mọi người cũng đã biết về điều đó: “Tôi không muốn nói về những chấn thương nữa”, Nole phát biểu. “Tôi đã nói về vấn đề này trước đây, tôi đã sống chung với nó”.

Đối thủ ở tứ kết của Wawrinka sẽ là hạt giống thứ năm của Nga, Daniil Medvedev, người đã đánh bại Dominik Koepfer trước đó để lần đầu tiên lọt vào tứ kết Grand Slam.

Việc Djokovic bị loại là một tin vui với Federer, người vừa "tốc hành" trước David Goffin với tỷ số 6-2, 6-2, 6-0. Tay vợt người Thụy Sĩ sẽ gặp Grigor Dimitrov ở tứ kết. Và theo đúng lộ trình, anh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu Wawrinka - Medevdev.

Ở nhánh đấu còn lại, Nadal sẽ gặp cựu vô địch năm 2014 Marin Cilic ở vòng 4, còn A. Zverev sẽ đối đầu với tay vợt hạt giống số 20 D. Schwartzman.

Đ.L

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/djokovic-bo-cuoc-vi-chan-thuong-vai-tai-us-open-2019-23296