Diva Hồng Nhung khen Bùi Anh Tuấn hát nhạc Trịnh hay

Diva Hồng Nhung nhận xét: 'Tuấn hát nhạc Trịnh không quá bi lụy, không quá kêu gọi, không quá giằng xé. Đây là cách hát của một người tri thức, chân thành và rất văn minh'.

Với chủ đề nhạc phim của Trời Sinh Một Cặp phát sóng tối 12/5, 7 thí sinh mang đến những màn kết đôi cùng huấn luyện viên đặc sắc, đa dạng về thể loại lẫn phong cách trình bày. Giám khảo khách mời của vòng này là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận bên cạnh hai giám khảo chính là Hồng Nhung và Huy Tuấn.

Để lại ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là cặp đôi Tuấn – Tố khi trình bày thành công ca khúc trong bộ phim từng gây sốt cộng đồng mạng – “4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu”. Với hit Hẹn một mai do chính Bùi Anh Tuấn thể hiện trước đó, bản song ca lần này mới mẻ và vô cùng thú vị. Bởi từ ý tưởng cho đến việc dàn dựng tiết mục lên sân khấu đều có một ý đồ rõ ràng. Câu chuyện tình yêu lãng mạn của đôi bạn trẻ, lỡ mai rời xa, nhưng thứ còn lại là tình cảm họ dành cho nhau sẽ không hề thay đổi.

Hình ảnh khiến khán giả nhớ nhất là cảnh chú rể Bùi Anh Tuấn hôn cô dâu Tố Tố say đắm sau khi anh quỳ xuống trao nhẫn cầu hôn. Không chỉ khán giả mà còn cả ban giám khảo ngây ngất và không thể rời mắt để theo dõi câu chuyện lãng mạn được tái hiện trong vài phút ít ỏi của phần thi. Thêm vào đó, tiết mục còn được cặp đôi dày công chuẩn bị cả những hình ảnh minh họa của chính họ về một gia đình hạnh phúc.

 Quốc Bảo

Quốc Bảo

Lê Minh Ngọc

Tố Tố

Lâm Vinh Hải

Tăng Thành Công

Hình ảnh đó được nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng là kết quả của nụ hôn “vừa sâu vừa lâu” của Bùi Anh Tuấn và Tố Tố trên sân khấu. Nhạc sĩ khẳng định: “Đây là nụ hôn hiếm hoi trên truyền hình”. Còn với Nguyễn Hồng Thuận, anh bị đắm chìm trong không khí lãng mạn mà ca khúc mang lại. Bài hát dễ nghe kết hợp với phần dàn dựng dễ thương khiến nam giám khảo cảm thấy vô cùng thoải mái.

Với chủ đề tuần này, nhiều ca khúc lấy từ những bộ phim kinh điển được tái hiện trên sân khấu. Trong số đó có Bài ca đất phương nam của Văn Mai Hương và Lê Minh Ngọc đã làm sống lại cảm xúc của một thời kỳ lịch sử. Với ca khúc này, lần đầu nữ ca sĩ gốc Hà Nội phải hát bằng giọng miền nam. Cô hóa thân thành tiểu thư đài cát và hát dân ca nam bộ vẫn bằng chất giọng ngọt ngào và đầy cảm xúc.

Bất ngờ nhất là nhạc sĩ Huy Tuấn khi lần đầu anh nghe Văn Mai Hương hát tiếng miền nam. Đồng ý với quan điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận bày tỏ: “Tôi biết Văn Mai Hương rất khó khăn và cố gắng rất nhiều khi lần đầu thể hiện một bài dân ca nam bộ kinh điển như vậy. Và thực sự tiết mục đã làm tôi rất thích”.

Bày tỏ sự bất ngờ đối với HLV Văn Mai Hương, giám khảo Hồng Nhung cũng không quên dành lời khen cho MC Lê Minh Ngọc: “Em không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng em rất chân thành và hơi rụt rè. Nhưng đó chính là điểm làm cho ca khúc rất có hồn”.

Tại vòng Nhạc phim, rất nhiều bài hát đi kèm với những bộ phim tên tuổi từng “làm mưa làm gió” các rạp trên toàn quốc. Trong đó, không thể không nhắc đến “Em là bà nội của anh”, một bộ phim có doanh thu kỷ lục lên tới con số 100 tỷ đồng sau khi công chiếu. Với sự yêu thích dành cho bộ phim, bộ đôi Tăng Thành Công và Bùi Anh Tuấn đã lựa chọn Còn tuổi nào cho em để thi đấu trong vòng này.

Đây có thể được cho là một quyết định khá dũng cảm của Tăng Thành Công, một nhà thiết kế lần đầu đứng trên sân khấu và dám thể hiện sáng tác của Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, sau các vòng thi, khả năng cũng như sự tự tin đã giúp anh thể hiện trọn vẹn ca khúc cùng sự hỗ trợ đắc lực cùng HLV của mình.

Giám khảo Hồng Nhung, một tên tuổi gắn liền với những sáng tác của Trịnh Công Sơn, bày tỏ lời khen khi nghe một người trẻ như Bùi Anh Tuấn hát Còn tuổi nào cho em: “Tuấn hát nhạc Trịnh không quá bi lụy, không quá kêu gọi, không quá giằng xé. Đây là cách hát của một người tri thức, chân thành và rất văn minh”. Hơn nữa, nữ ca sĩ còn đưa lời khuyên: “Hãy giữ cách hát này và hát thật nhiều hơn nữa. Vì em hát nhạc Trịnh rất hay”.

Bên cạnh những phần thể hiện được đánh giá cao và để lại ấn tượng sâu sắc, những thí sinh khác cũng mang đến Trời sinh một cặp những tiết mục đầy màu sắc. Nếu như Quốc Bảo nồng nàn da diết với ca khúc Giã từ dĩ vãng trong bộ phim cùng tên từng vang bóng một thời, thì Chế Nguyễn Quỳnh Châu lại trong sáng và đầy trẻ trung trong Giấc mơ tuyết trắng nhẹ nhàng tinh tế. Bộ phim điện ảnh từng “cháy vé” tại các rạp trong thời gian gần đây, Tháng năm rực rỡ cũng được Vũ Trần tái hiện nhạc phim trong ca khúc Vết thù trên lưng ngựa hoang đầy sống động và lôi cuốn. Điểm số của 7 thí sinh trong vòng này sẽ được cộng dồn vào vòng thi sau với đề bài: hát kết vũ đạo.

Đình Cường

Ảnh: Khôi Nguyên

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201805/diva-hong-nhung-khen-bui-anh-tuan-hat-nhac-trinh-hay-602740/