Diva Hàn Quốc quỳ gối hát Thánh ca trong live show ở TP.HCM

Khi hát ca khúc thuộc thể loại Thánh ca để khép lại đêm nhạc tại TP.HCM vào tối 14/12, So Hyang quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện và nở nụ cười rạng rỡ.

Tối 14/12, đêm nhạc của diva Hàn Quốc So Hyang diễn ra ở TP.HCM. Ngoài những nghệ sĩ tham gia biểu diễn như danh ca Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Trần Thu Hà, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Hari Won, sự kiện còn thu hút nhiều sao Việt tới thưởng thức như Quang Trung, Trúc Nhân, MC Đại Nghĩa, Chí Thiện... Họ yêu mến giọng hát của So Hyang.

Tối 14/12, đêm nhạc của diva Hàn Quốc So Hyang diễn ra ở TP.HCM. Ngoài những nghệ sĩ tham gia biểu diễn như danh ca Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Trần Thu Hà, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Hari Won, sự kiện còn thu hút nhiều sao Việt tới thưởng thức như Quang Trung, Trúc Nhân, MC Đại Nghĩa, Chí Thiện... Họ yêu mến giọng hát của So Hyang.

So Hyang là nhân vật chính và xuất hiện ở nửa sau của chương trình. Trong bộ váy đỏ nổi bật, diva Hàn Quốc gửi lời chào đến khán giả, đặc biệt là những fan dành cho cô tình cảm yêu quý suốt nhiều năm qua. “Tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát không phải để kiếm tiền và tìm kiếm sự nổi tiếng. Trên hết, tôi muốn tiếng hát của mình có thể xoa dịu tâm hồn người nghe, khiến họ có thêm nhiều niềm tin yêu trong cuộc sống. Tôi hy vọng những điều ấy được gửi đến khán giả một cách trọn vẹn trong hôm nay”, So Hyang cho hay.

Ở cuối chương trình, So Hyang hát cùng các ca sĩ Việt Nam. Khoảnh khắc hòa giọng giữa những tên tuổi từ 2 nền âm nhạc là khoảnh khắc đáng nhớ của khán giả có mặt. Đặc biệt, những ca khúc thuộc thể loại Thánh ca được cô chọn thể hiện để khép lại đêm nhạc. Ngay sau tiết mục Oh Holy Night, So Hyang quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện và nở nụ cười rạng rỡ.

Trấn Thành, Hari Won vừa là nghệ sĩ biểu diễn cũng là khán giả chăm chú dõi theo từng tiết mục của diva Hàn Quốc. Họ thân mật khi ngồi ở hàng ghế khán giả rồi cổ vũ nhiệt tình khi đàn chị người Hàn Quốc cất giọng hát cao vút, nội lực hiếm có.

Danh ca Khánh Hà, Trần Thu Hà và Hồ Ngọc Hà lần đầu kết hợp. Cả 3 xuất hiện với trang phục trông không liên quan đến nhau. Hà Hồ gợi cảm với chiếc váy khoét sâu màu trắng, Trần Thu Hà chọn trang phục nổi bật, rực rỡ nhất. Riêng Khánh Hà đằm thắm với bộ váy màu đỏ. Nhưng khác sự “lạc quẻ” về trang phục, họ khá hòa hợp về giọng hát.

Đêm nhạc dành nhiều thời gian để nghệ sĩ giao lưu với khán giả. Trần Thu Hà tự nhận cô là ca sĩ hát tốt nhưng hay quên. Trên sân khấu, cô thú thực đã nhầm kịch bản và hát lẫn lộn ca khúc. Ngoài ra, cô chia sẻ việc thường mặc trang phục mà mọi người cảm thấy khó hiểu. Theo nữ ca sĩ, đó là phong cách của riêng cô để không lẫn với ai khác. Hà Trần mang phong cách jazz khác biệt với nền tảng kỹ thuật khủng. Tiết mục của cô khi suy tư, sâu lắng với Thu cạn, lúc nồng nàn, khát khao bỏng cháy cùng Mùa hè đẹp nhất.

Được sắp xếp xuất hiện ở gần cuối chương trình, Khánh Hà với thế mạnh dòng nhạc tình và các ca khúc Pháp là một gam màu riêng biệt. Ở tuổi 67, nữ danh ca thừa nhận sức khỏe không cho phép cô “cháy” hết mình với đam mê như thuở trẻ. Vì thế, cô trân trọng những giây phút được đứng trên sân khấu. “Đây vừa là kỷ niệm, đồng thời giúp tôi học hỏi được nhiều điều từ thế hệ đàn em”, danh ca phát biểu.

Trấn Thành đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Khi chương trình bắt đầu, anh chia sẻ: “Ngay thoạt đầu, chúng tôi đã lo lắng việc làm sao cân đối được show nghệ thuật và giải trí để dễ bán vé hơn. Tuy nhiên, ê-kíp nhận thấy đã rất lâu mới có đêm diễn chỉ có âm nhạc để nghe, cảm nhận”. Trấn Thành vừa là MC vừa đảm nhận vai trò biên tập, chọn lựa bài hát. Anh trêu đùa đây là chương trình hát theo yêu cầu của Trấn Thành.

Đây là đêm nhạc thuần nhạc khi mà các nghệ sĩ chỉ tập trung vào giọng hát với sự hỗ trợ của dàn nhạc. Không có vũ công, múa phụ họa... họ dồn toàn bộ năng lượng và cảm xúc qua giọng hát. Ở tuổi ngoài 70, danh ca Tuấn Ngọc tỏ ra mệt mỏi và đuối sức trong mỗi bài hát. Trước đó, ông phải hủy loạt show vì sức khỏe không cho phép ca hát.

Hà Hồ cho biết cô “muốn ngất” trên sân khấu sau khi hoàn thành trọn vẹn tiết mục cùng 2 đàn chị. “Bạn đầu khi nhận được lời mời, tôi từ chối ngay lập tức. Nhưng sau đó, tôi gọi lại và nhận lời kèm theo ý nghĩ: nếu sợ thì đừng làm nghệ sĩ. Cám ơn quý vị vì đã đến với tôi ngày hôm nay”, cô nói.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won có tiết mục song ca. Họ tự làm khó mình với ca khúc Greatest Love Of All. Trấn Thành không phải ca sĩ chuyên nghiệp trong khi Hari Won chưa đủ nội lực để hát bản hit của huyền thoại Whitney Houston. Đôi lần nốt cao của nữ ca sĩ bị run. Tuy nhiên, đây vẫn là màn kết hợp ăn ý và được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Ở 2 ca khúc của chính mình là Love U Hate U và Anh cứ đi đi, nữ ca sĩ hát tự tin hơn. Hari Won tâm sự cô cảm thấy nhỏ bé khi đứng trong chương trình, đặc biệt là trước diva Hàn Quốc So Hyang. Nữ ca sĩ cho rằng giữa cô và So Hyang có cùng quê hương Hàn Quốc cũng như câu chuyện cuộc sống khá giống nhau. Trên tất cả, cả 2 nỗ lực không ngừng và làm chủ số phận để từng bước dùng vai trò của mình truyền cảm hứng đến nhiều người phụ nữ khác.

Chí Thiện và Anh Đức đến khá sớm để theo dõi đêm nhạc. Tại đây, Anh Đức một lần nữa bị Trấn Thành "gả bán". Cụ thể khi giao lưu với một khán giả nữ, Trấn Thành hỏi cô có người yêu chưa và gợi ý cho cô hẹn hò với Anh Đức.

Đêm nhạc thu hút sự quan tâm của giới nghệ sĩ bởi đây là lần hiếm hoi diva Hàn Quốc So Hyang biểu diễn tại Việt Nam.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/diva-han-quoc-quy-goi-hat-truoc-khan-gia-viet-post1025565.html