Dispatch: Sau 9 giờ lục soát tại công ty Kang Min Hee - Song Hyung Jun (X1), cảnh sát nói gì?

Cảnh sát đã hoàn thành trong việc thu thập bằng chứng liên quan tới việc gian lận kết quả chương trình Produce X 101 tại công ty Starship Entertainment!

Theo báo cáo từ Disptach vào tối ngày 01/10, đội điều tra mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã kết thúc quá trình tịch thu và tìm kiếm dữ liệu tại trụ sở Starship Entertainment ở Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul. Đây là công ty của Kang Min Hee và Song Hyung Jun thuộc nhóm dự án X1. Ngoài ra, MBK Entertainment (Nam Do Hyun và Lee Han Kyul) và Woollim Entertainment (Cha Jun Ho) cũng đang được điều tra liên quan dến việc thao túng phiếu, kết quả tại đêm chung kết Produce X 101 đài Mnet.

Kang Min Hee.

Cha Jun Ho.

Lee Han Kyul.

Cảnh sát mất hơn 8h 30 phút để lục soát, tịch thu tất cả những tài liệu có liên quan tại công ty Starship. Vào khoảng 6h20 tối (KST), họ hoàn thành xong nhiệm vụ và ra về với một chiếc hộp màu xanh chứa dữ liệu thu thập quan tringj. Một quan chức cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra để xem mối quan hệ giữa đội ngũ sản xuất của chương trình 'Produce X 101' và công ty của họ là gì”.

Trước đó, Starship cho biết: “Chúng tôi biết rằng cảnh sát đang cùng nhau điều tra CJ ENM và các công ty liên quan vì nghi ngờ thao túng phiếu bầu trong chương trình 'Produce X 101'. Chúng tôi sẽ hợp tác đáp ứng các yêu cầu từ phía cảnh sát”.

Mặt khác, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng chương trình đã thao túng phiếu bầu trực tiếp trong quá trình điều tra.Trong số 11 thành viên của X1, có khoảng 2 ~ 3 thành viên đã bị tráo đổi trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

Đây là những thành viên được nghi ngờ có liên quan đến việc hoán đổi phiếu bầu ở đêm chung kết.

Theo dõi SAOStar đề cập nhật thêm những thông tin mới từ làng giải trí Hàn Quốc nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/sau-9h-luc-soat-tai-cong-ty-cua-kang-min-hee-canh-sat-noi-gi-6155881.html