Dispatch - 'hung thần' của sao Hàn làm việc thế nào để 'khui' được tin hẹn hò của các thần tượng Kpop đình đám?

Để có được những bức ảnh hẹn hò của các idol nổi tiếng, Dispatch phải bỏ ra rất nhiều công sức và có những nguyên tắc hoạt động riêng.

Chắc chắn với những ai thường xuyên theo dõi tin tức Kpop đều sẽ nghe đến cái tên Dispatch, một trang tin nổi tiếng của Hàn Quốc chuyên đưa ra những tin tức bí mật của idol, đặc biệt là việc hẹn hò. Ngoài ra phóng viên của trang tin này còn tham gia điều tra những bí mật đằng sau hoạt động của các thần tượng, các bê bối của nhiều nghệ sĩ cũng được đưa ra ánh sáng nhờ những thông tin của Dispatch cung cấp.

Có thể nói Dispatch dường như trở thành "hung thần" của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc vì những hình ảnh, thông tin mà họ đưa ra. Dù những điều này các idol muốn giấu và bị fan lên tiếng là đang xâm phạm đời tư nghệ sĩ nhưng không thể phủ nhận nhờ Dispatch mà nhiều sự thật được lộ diện.

Dispatch - Một trong những trang tin nổi tiếng của Hàn Quốc.

Nói về khía cạnh phát hiện chuyện hẹn hò của các idol Kpop, Dispatch rất nhạy bén. Họ phát hiện ra dấu hiệu hẹn hò của các cặp đôi và đeo bám đến cùng dù ở trong hay ngoài nước cho đến khi bắt được những khoảnh khắc hẹn hò giữa những nghệ sĩ này. Chính vì vậy đa số những hình ảnh mà Dispatch đưa ra đều đạt mức độ chính xác rất cao và các công ty giải trí phải lên tiếng thừa nhận.

Dispatch sẽ nghe ngóng và tìm hiểu về những mối quan hệ của idol khi mới bắt đầu tin đồn thông qua các stylist, quản lý, đồng nghiệp của ngôi sao. Tuy nhiên, những người này không phải người bán tin cho paparazzi.

Thay vào đó, các bằng cách nghe lén ở các quán cafe, tiệm làm đẹp, các nhà hàng v.v. nơi mà những người này lui tới. Rất khó để có được những thông tin từ các đối tượng này nhưng độ chính xác có thể lên tới 100%. Những cặp đôi bị Dispatch phát hiện thông qua cách này có thể kể đến như: Zico (Block B) và Seolhyun (AOA), Kim Tae Hee và Bi Rain...

Seolhyun (AOA) bịt khẩu trang kín mít, mặc váy ngắn và nhanh chóng chạy vào nhà bạn trai Zico (Block B) được Dispatch ghi lại.

Cách thứ 2 để Dispatch "la liếm" theo dõi các couple trong Kpop là vì những phát hiện từ chính người hâm mộ của các idol này. Fan Kpop rất đông và rất tinh vi, dù chỉ là một moment nhỏ giữa các idol với nhau họ đều phát hiện ra và nghĩ ngay đến việc hai người đang có gì đó với nhau. Chính vì vậy nhiều cặp đôi lọt vào tầm ngắm của Dispatch thông qua những điểm trùng hợp mà fan phát hiện ra. Việc của Dispatch sau đó là theo dõi thêm, nếu thực sự những nghi ngờ của fan là có căn cứ, họ sẽ tiến hành theo dõi đến cùng để phát hiện ra điều đặc biệt.

Những hình ảnh hẹn hò của Baekhyun (EXO) và Taeyeon (SNSD) được Dispatch đăng tải.

Các phóng viên của Dispatch có thể theo chân đến idol đến khắp mọi nơi, mọi lúc, dù ban đêm hay ban ngày, ở trong hay ngoài nước. Những bức ảnh của Dispatch tung ra đều theo dạng chụp lén, không ai biết vì các tay săn ảnh của Dispatch ngụy trang rất kĩ.

Ngoài ra thời điểm thường là vào đêm khuya vì các idol có lịch trình rất bận rộn nên họ thường dành thời gian rảnh vào ban đêm để gặp người thương của mình. Các địa điểm idol Kpop thường lựa chọn để hẹn hò là: Bờ sông Hàn, công viên, trong xe ô tô, quán cafe và thậm chí là nhà riêng.

Dispatch từng theo chân cặp đôi Lee Min Hoo và Suzy đến Pháp, Anh để bắt được những khoảnh khắc hẹn hò của hai nghệ sĩ nổi tiếng này.

Nhiều người sẽ cho rằng việc Dispatch đeo bám đời tư các nghệ sĩ là xâm phạm quyền cá nhân. Tuy nhiên một hiện thực hơi khắc nghiệt nhưng rất dễ hiểu là nếu đã trở thành người nổi tiếng thì chắc chắn không thể tránh khỏi những điều này.

Các phóng viên của Dispatch cũng cho rằng đây không phải hành động xâm phạm đời tư của các ngôi sao bởi khi là người của công chúng thì những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi. Thay vì xâm phạm đời tư, các phóng viên cho biết họ đang cho công chúng một cái nhìn chân thực về cuộc sống của các nghệ sĩ sau cánh gà, cung cấp cho họ những điều mà họ muốn biết.

Cũng bởi vì nguyên tắc đó mà các phóng viên phải chắc chắn rằng họ phải đảm bảo tin tức là sự thật và những bức ảnh sẽ minh chứng cho sự thật đó.

Các nghệ sĩ Kpop cũng sẽ biết hình ảnh của mình được đăng tải khi nào vì thông thường Dispatch sẽ thông báo trước cho các công ty khoảng một đến hai ngày trước khi những hình ảnh này được phanh phui trên mặt báo.

Trong quá trình hoạt động, Dispatch cũng có những nguyên tắc riêng của mình. Vì có tầm ảnh hưởng lớn và những bức ảnh mà Dispatch phát hành có thể hủy hoại cả một sự nghiệp của nghệ sĩ nên việc cân nhắc nên theo dõi ai, đăng tin về ai luôn được trang tin này suy xét.

Dispatch sẽ không đăng tin hẹn hò của các idol là tân binh vừa ra mắt. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ không hẹn hò nhưng các phóng viên sẽ không đăng tải những hình ảnh đó vì sẽ khiến tương lai của các tân binh bị phá hủy.

Độ tuổi ra mắt của các idol Hàn Quốc thường khá trẻ, từ 16-18 tuổi, chính vì vậy việc những hình ảnh tình cảm của họ được phanh phui trên báo không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn tác động đến tâm lý của những người này.

Những tân binh mới debut không phải là đối tượng nhắm đến của Dispatch

Dispatch cũng sẽ không đăng tải những hình ảnh phản cảm và tuyệt đối không có những bức ảnh hôn. Các phóng viên sẽ giật tít khi các ngôi sao đã có những hành động như ôm nhau, nắm tay ít nhất 4 lần kể từ thời điểm bắt đầu theo dõi. Còn nếu như họ chỉ cùng nhau đi chơi đêm một lần thì chẳng thể nói lên được điều gì.

Có thể nói Dispatch được ví như "hung thần" của sao Hàn cũng có lý do của nó. Chính fan dù không muốn thần tượng mình bị đeo bám nhưng vẫn ngày đêm mong chờ tin tức từ trang tin nổi tiếng này.

Nhiều người còn khẳng định sẽ không tin idol mình hẹn hò dù cho bất kì tờ báo nào đăng tải cho đến khi Dispatch lên tiếng mới chịu tin. Đặc biệt là vào ngày 1/1 hằng năm khi Dispatch có truyền thống sẽ "khui" ít nhất là 1 cặp đôi idol đình đám và đa số đều được xác nhận là thật.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dispatch-hung-than-cua-sao-han-lam-viec-the-nao-de-khui-duoc-tin-hen-ho-cua-cac-than-tuong-kpop-dinh-dam-74601.html