Disneyland Thượng Hải đóng cửa sau 4 ngày vì Covid-19

Công viên Disneyland Thượng Hải đã đóng cửa lần thứ ba trong năm nay chỉ sau 4 ngày mở cửa trở lại, vì số ca mắc Covid-19 mới bùng phát trong thành phố.

 Disneyland Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg.

Disneyland Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg.

Khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải, bao gồm công viên, khách sạn, khu vực Disneytown và công viên Wishing Star, đã xin lỗi du khách vì “tạm thời đóng cửa” trong một tuyên bố vào ngày 29/11, với lý do tuân thủ các quy định kiểm soát dịch Covid-19 của thành phố, South China Morning Post đưa tin.

Hiện chưa rõ khi nào các cơ sở trên sẽ mở cửa trở lại.

“(Quyết định đóng cửa) giáng thêm một đòn vào ngành du lịch của Thượng Hải. Ngành du lịch của thành phố khó có thể sớm phục hồi”, Li Wenjie, Giám đốc điều hành của công ty Du lịch Quốc tế Yaheng Thượng Hải, cho biết.

Thông báo được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Disneyland Thượng Hải mở cửa trở lại hôm 26/11, kết thúc 25 ngày đóng cửa trước đó.

Công viên Disneyland cũng từng bị đóng cửa trong 101 ngày (từ 21/3 đến 30/6) do các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19. Lệnh đóng cửa diễn ra trong thời gian Thượng Hải bị phong tỏa nhằm ứng phó với đợt bùng phát hơn 600.000 ca mắc Covid-19 trong tháng 4 và tháng 5.

“Disneyland là điểm du lịch hàng đầu ở Thượng Hải, thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày”, Meng Tianying, Giám đốc cấp cao của công ty tư vấn Domo Medical có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết. “Việc mở cửa trở lại thực sự làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Đây không phải thời điểm tốt để tiếp tục hoạt động”.

Vào ngày 29/11, cơ quan y tế Thượng Hải thông báo phát hiện 178 ca mắc mới - số ca mắc cao nhất trong một ngày kể từ khi Thượng Hải dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài hai tháng hôm 1/6.

Trước đó, vào ngày 27/11, Trung Quốc tiếp tục báo cáo số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục với 40.347 ca, trong đó 3.822 ca có triệu chứng và 36.525 ca không có triệu chứng, theo Reuters.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/disneyland-thuong-hai-dong-cua-sau-4-ngay-vi-covid-19-post1380179.html