Disney và sự lệ thuộc vào các siêu anh hùng, phim thương hiệu

'Nhà chuột' thắng lớn trong năm 2018 tại phòng vé, và dự kiến sẽ tiếp tục chuỗi ngày thống trị trong 12 tháng tới. Song, sự lệ thuộc vào các thương hiệu sẵn có cũng ngày một lớn.

Trailer bộ phim 'Glass - Bộ ba quái nhân' Phần hậu truyện dành cho cả "Unbreakable" (2000) và "Split" (2017).

Glass thực tế là bộ phim lớn đầu tiên của Disney trong 2019. Đây là phần hậu truyện dành cho cả Unbreakable - phim do Disney phát hành năm 2000, và Split - phim do Universal phát hành năm 2017.

Do đó, dự án đặc biệt quy tụ ba quái nhân của đạo diễn M. Night Shyamalan do Universal phát hành tại Bắc Mỹ. Còn với các thị trường quốc tế, nhiệm vụ tương tự do “nhà chuột” đảm nhiệm.

Tuy vấp phải sự chỉ trích từ giới phê bình, nhưng Glass dự kiến thắng lớn tại phòng vé trong cuối tuần này khi không gặp phải đối thủ nào xứng tầm. Và bộ phim dự kiến còn đứng vững từ nay cho đến đầu tháng 2, khi The LEGO Movie 2 của Warner Bros. ra mắt.

Disney sẽ lại thắng lớn

Sau Glass, trong năm nay Disney còn mang đến cho khán giả 11 bộ phim lớn khác. Họ sẽ không mấy khó khăn trong việc chiếm lĩnh ngôi đầu bảng, nhất là khi các đối thủ đều có phim lớn rút lui trong năm nay.

Lần lượt Wonder Woman 1984 của Warner Bros., Top Gun 2 của Paramount, hay Bond 25 của Universal đã cùng chuyển sang 2020.

2019 chính là thời điểm bùng nổ của Disney. Họ chuẩn bị mang đến cho khán giả phiên bản live-action của Dumbo, Aladdin The Lion King. Xưởng hoạt hình Pixar trình làng Toy Story 4, còn xưởng Walt Disney sắp sửa đem đến Frozen 2.

Với đội hình phim tuyệt đẹp, Disney sẽ không thể bị ngăn cản tại phòng vé trong năm nay. Ảnh: Disney.

Với đội hình phim tuyệt đẹp, Disney sẽ không thể bị ngăn cản tại phòng vé trong năm nay. Ảnh: Disney.

Lucasfilm thì đã sẵn sàng với Star Wars - Episode IX. Và dĩ nhiên, không thể không kể tới Marvel Studios với hai dự án rất đáng chờ đợi là Captain MarvelAvengers: Endgame.

Các đối thủ của họ không phải không có dự án lớn. Như Universal sẽ đem đến Secret Life of Pets 2 Hobbs & Shaw (phần ngoại truyện Fast & Furious) trong mùa hè.

Fox vẫn có hai phim dị nhân là X-Men: Dark Phoenix, The New Mutants. Warner Bros. hứa hẹn mang tới Detective Pikachu, Godzilla: King of the Monsters… Sony bắt tay với Marvel Studios để thực hiện Spider-Man: Far from Home, và hy vọng có thể tung ra Jumanji 3 vào dịp cuối năm.

Nhưng rõ ràng khi so sánh đội hình của từng studio với Disney, tất cả đều tỏ ra yếu thế hơn rất nhiều.

Sau chiến thắng là gì?

Thử nhìn sang 2020, đội hình phim của Disney lúc này mới chắc chắn có Mulan Maleficent 2. Marvel Studios còn đang rất kín tiếng về Kỷ nguyên Anh hùng IV, nhưng tin đồn cho thấy họ chỉ kịp trình làng hai dự án siêu anh hùng là phim riêng về Black Widow (Scarlett Johansson) và phim về các cường nhân The Eternals.

Tương tự là tương lai mù mịt của Star Wars sau Episode IX. Cứ coi như Disney thâu tóm thành công Fox trong cuối 2019, họ sẽ có sự bổ sung lực lượng đáng kể nhờ Avatar 2 vào cuối 2020. Dẫu vậy, ngay cả siêu phẩm của đạo diễn James Cameron cũng khó lòng giúp đội hình phim của Disney sau hai năm nữa “đẹp” như 2019.

Trailer đầu tiên bộ phim 'Artemis Fowl' Bom tấn giả tưởng mùa hè 2019 của Disney lấy bối cảnh tại Anh, Bắc Ireland, và TP.HCM.

Ở nước ngoài, nguyên tác Artemis Fowl rất nổi tiếng. Nhưng tại phòng vé, bộ phim chuyển thể có một số cảnh quay tại TP.HCM chắc chắn đón nhận không ít thách thức. Xung quanh tuần 9/8, Artemis Fowl phải đối đầu với Scary Stories to Tell in the Dark, The New Mutants, Hobbs & Shaw The Angry Birds Movie 2.

Trên thực tế, Artemis Fowl cho thấy một vấn đề nữa của Disney. Họ không thể tạo ra một thương hiệu phim live-action mới thành công, bên ngoài những gì Marvel Studios, Lucasfilm, hay các phim hoạt hình/cổ tích nổi tiếng được chuyển thể thành live-action đem lại, trong suốt thời gian qua.

Tron: Legacy (2010) giúp Disney thu 400 triệu USD. Nhưng như thế là chưa đủ để “nhà chuột” làm tiếp phần ba, bởi dự án đã tiêu tốn đến 170 triệu USD để sản xuất.

Sự thống trị tại phòng vé lúc này của Disney vô tình khiến nhiều người quên mất rằng hãng thực tế cũng có không ít thất bại, như trường hợp của Prince of Persia, John Carter, The Lone Ranger, Tomorrowland, A Wrinkle in Time…

Chuỗi tác phẩm kể trên thực tế đều có thể làm tiếp phần hai. Nhưng thất bại tại phòng vé, trong đó có không ít trường hợp hết sức thê thảm, khiến kế hoạch mở rộng thương hiệu của “nhà chuột” bị đổ bể.

Nhìn lại năm 2018, Disney thu khoảng 7 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu. Nhưng tới 5 tỷ USD trong số đó đến từ bốn phim siêu anh hùng là Black Panther, Avengers: Infinity War, Incredibles 2 Ant-Man and The Wasp.

Disney gặp không ít khó khăn trong việc mở ra thương hiệu phim live-action mới trong suốt nhiều năm qua. Ảnh: Disney.

Ralph Breaks the Internet Mary Poppins Returns cùng có kết quả thuộc dạng khả quan. Christopher Robin được giới phê bình yêu mến, nhưng lại bị số đông khán giả thờ ơ. Còn Solo: A Star Wars Story The Nutcracker and the Four Realms lại khiến Disney phải chịu lỗ.

Lúc này, các siêu anh hùng Marvel hay hiệp sĩ Jedi vẫn được số đông ủng hộ. Sự ủng hộ đó lớn tới nỗi những con số đáng thất vọng từ Solo hay The Nutcracker cũng không phải là vấn đề gì quá lớn lao.

Năm nay, lần lượt Avengers: Endgame, Frozen 2, Captain Marvel, Toy Story 4 Star Wars: Episode IX sẽ cáng đáng nhiệm vụ đó và lập nên những kỷ lục mới tại phòng vé. Nhưng không phải lúc nào, đội hình phim của Disney cũng đẹp như thế.

Câu chuyện về nhóm Avengers từ thời đầu tiên sắp sửa khép lại, và Marvel Studios chuẩn bị tiến vào chu kỳ xây dựng mới. Câu chuyện ngoài thiên hà xa thật xa của dòng họ Skywalker chuẩn bị kết thúc. Và các thương hiệu hoạt hình của Pixar hay Walt Disney không thể cứ mãi làm phần tiếp theo.

Nếu một dự án như Artemis Fowl không gặt hái thành công, khán giả sẽ còn tiếp tục chìm trong các phim hậu truyện, tiền truyện, ngoại truyện, tái khởi động của Disney, trong những năm tới đây.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/disney-va-su-le-thuoc-vao-cac-sieu-anh-hung-phim-thuong-hieu-post910081.html