Disney loay hoay tìm cách tái khởi động 'Cướp biển Caribbean'

Thương hiệu bom tấn 'Pirates of the Caribbean' của Disney sẽ được làm mới dưới bàn tay của nhà biên kịch Craig Mazin.

Cách đây một năm, tin đồn Pirates of the Caribbean chuẩn bị được tái khởi động (reboot) đã bắt đầu râm ran. Theo đó, nhân vật cướp biển Jack Sparrow lừng danh của Johnny Depp sẽ bị loaịi bỏ, và những sự kiện còn dang dở ở tập Salazar’s Revenge (2017) nhiều khả năng cũng bị bỏ qua.

Khi ấy, theo tạp chí The Hollywood Reporter, bộ đôi Rhett Reese và Paul Wenick nhận nhiệm vụ làm mới Cướp biển Caribbean. Họ vốn là các nhà biên kịch của loạt Deadpool. Song, đầu năm 2019, cả hai đã rời khỏi dự án.

Kế hoạch làm mới Cướp biển Caribbean bị đình trệ kể từ đầu năm. Tuy nhiên, Disney đến nay đã tìm thấy nhà biên kịch mới cho dự án. Ảnh: Disney.

Kế hoạch làm mới Cướp biển Caribbean bị đình trệ kể từ đầu năm. Tuy nhiên, Disney đến nay đã tìm thấy nhà biên kịch mới cho dự án. Ảnh: Disney.

Theo thông tin mới nhất, Disney mới đạt được thỏa thuận với Craig Mazin cho vị trí mà bộ đôi Reese - Wenick bỏ lại. Cộng tác cùng ông là Ted Elliot - cái tên từng giúp xây dựng nội dung cốt truyện cho các tập Pirates of the Caribbean trước.

Thời gian qua, Craig Mazin là cái tên rất được săn đón. Ông vốn là người xây dựng nội dung cho series ăn khách Chernobyl của đài HBO. Ngoài ra, phiên bản tái khởi động Charlie’s Angels (Những thiên thần của Charlie)sắp khởi chiếu vào tháng 11 cũng do chính Mazin làm biên kịch.

Tuy nhiên, ở vị trí đứng đầu của dự án tái khởi động Cướp biển Caribbean vẫn là Jerry Bruckheimer. Nhà sản xuất lừng danh của Hollywood mới trải qua thất bại thê thảm với Gemini Man hồi đầu tháng 10, và ông sớm cần một bộ phim ăn khách để lấy lại phong độ.

Ra đời từ năm 2003, loạt Cướp biển Caribbean tới nay trải qua 5 tập phim, và đem về cho nhà sản xuất tổng cộng 4,52 tỷ USD toàn cầu. Trong đó, phần 2 - Dead Man’s Chest (2006) - là cái tên ăn khách nhất với 1,066 tỷ USD.

Hai tập gần nhất - On Stranger Tides (2011) và Salazar’s Revenge (2017) - thực tế vẫn là những bộ phim ăn khách với lần lượt 1,045 tỷ USD và 794,7 triệu USD. Tuy nhiên, cả hai vấp phải không ít chỉ trích từ báo chí và khán giả về mặt nội dung.

Diễn xuất mà Johnny Depp mang đến cho Jack Sparrow không còn nhiều điều mới mẻ. Cộng thêm việc anh dính phải hàng loạt bê bối đời tư trong thời gian qua, hãng Disney trở nên mất kiên nhẫn và muốn sớm làm mới Cướp biển Caribbean.

Nam Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/disney-loay-hoay-tim-cach-tai-khoi-dong-cuop-bien-caribbean-post1006344.html