Disney chính thức thiết lập kỷ lục mọi thời đại với hơn 3 tỷ đô la tại các phòng vé nội địa

Không hề quá lời khi nói rằng năm 2018 là một năm đại thắng của Disney khi các bộ phim cứ thay phiên nhau lập kỷ lục.

Disney vừa thiết lập một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tại các phòng vé khi thu về hơn 3 tỷ đô la chỉ riêng thị trường nội địa trong năm 2018. Hầu hết những người theo ngành công nghiệp giải trí đều nhất trí rằng Nhà Chuột chính là hãng phim quyền lực nhất Hollywood cho đến nay. Với việc có các công ty con nổi tiếng như Marvel, PixarLucasfilm, cùng các sản phẩm nội bộ, Disney dường như lúc nào cũng có một bộ phim ăn khách để có thể ra rạp vào bất cứ lúc nào trong năm. Ví dụ điển hình về việc này chính là một nửa trong số 10 bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm nay đều nằm dưới chiếc ô của Disney, bao gồm cả ba bộ phim đứng đầu.

Disney đại thắng trong năm nay

Disney đại thắng trong năm nay

Trong khi cũng có một số vấp ngã trên đường đi (Solo trở thành bộ phim đầu tiên của Star Wars thất bại), thì 12 tháng qua cũng khiến các giám đốc của Disney vui mừng không kém. Black PantherAvengers: Infinity War đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm cho Marvel Studios bằng cách nối đuôi nhau viết lại các kỷ lục. Incredibles 2 cũng không hề kém cạnh khi thiết lập một doanh số mới cao nhất mọi thời đại cho một bộ phim hoạt hình bằng cách cán mốc 600 triệu đô la tại nước nhà. Dựa vào mức độ thành công của các bộ phim Disney trong năm qua, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ cùng nắm tay nhau thiết lập một kỷ lục mới.

Black Panther, Avengers: Infinity War và Incredibles 2 nối đuôi nhau lập kỷ lục mới

Theo EW, Disney đã vừa lập nên một kỷ lục mới khi thu về một con số khổng lồ 3.092 tỷ đô la tại các phòng vé Hoa Kỳ vào năm 2018. Còn trên phạm vi toàn thế giới, hãng phim này đã mang về 7,3 tỷ đô, suýt vượt qua được kỷ lục của năm 2016 là 7,6 tỷ đô. Điều ấn tượng về thành tựu này chính là Disney chỉ phát hành vỏn vẹn 10 bộ phim trong năm 2018, cùng với Paramount là 2 ông lớn phát hành ít phim nhất trong năm qua.

Nhìn qua đội hình của studio, chúng ta có thể thấy được mối tương quan rõ ràng giữa tiếp nhận của công chúng và hiệu suất phòng vé. Phần lớn, các bộ phim đều nhận được sự đón nhận rộng rãi cũng như những lời khen ngợi tích cực (như Black Panther), tuy nhiên cũng có một vài tác phẩm hiếm hoi bị phê bình như A Wrinkle in Time, NutcrackerFour Realms. Solo nhìn chung vẫn nhận được đánh giá tích cực là một ngoại lệ ở đây, doanh thu của bộ phim vẫn vẫn lọt top 10 trong nước năm 2018 và đứng thứ 6 tại tuần đầu tiên trong năm.

Điều này chứng minh rằng Disney đã làm chủ việc sáng tạo ra những câu chuyện giải trí và hấp dẫn mà khán giả muốn xem trên màn ảnh rộng. Luôn có những mối lo ngại rằng việc hợp tác với nhiều công ty khác sẽ khiến cho thương hiệu Disney giảm đi ít nhiều, nhưng hết năm này sang năm khác, Disney luôn khiến khán giả cảm nhận được rằng việc bỏ tiền ra xem là hoàn toàn một khoản đầu tư xứng đáng. Với nhiều bộ phim có chất lượng cao, Disney đã xây dựng được cảm giác tin tưởng với khán giả. Đó là lý do họ thường đặt cược cho các bộ phim của Nhà Chuột nhất.

Captain Marvel, Toy Story 4 và các bộ phim khác củ Disney được cho là sẽ gây bão tại các phòng vé năm nay

Và Disney hoàn toàn có thể tự phá vỡ kỷ lục của chính mình trong năm 2019. Năm nay được dự đoán sẽ là một năm bùng nổ với một số bộ phim được mọi người vô cùng mong đợi như Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, The Lion King, Frozen 2Star Wars: Episode IX. Ngay bây giờ, tất cả những bộ phim này được dự kiến sẽ làm rất tốt về mặt thương mại và một số chúng còn có thể thách thức các kỷ lục mọi thời đại khi chính thức phát hành. Không những vậy, trong số 10 dự án sẽ ra mắt trong năm nay, bộ phim được cho là triển vọng nhất phòng vé chính là Artemis Fowl, vì vậy đây chắc chắn sẽ là một năm lớn của Nhà Chuột.

Hiền Nguyễn (Theo Screenrant)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/disney-chinh-thuc-thiet-lap-ky-luc-moi-thoi-dai-voi-hon-3-ty-do-la-tai-cac-phong-ve-noi-dia-4370869.html