Dịp Tết 2019, Vietcombank dành hơn 18 tỷ đồng hoạt động an sinh xã hội

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều hoạt động an sinh xã hội đặc biệt có ý nghĩa đã diễn ra rộng khắp trong hệ thống Vietcombank.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao quà Tết cho các gia đình chính sách và trẻ em nghèo tại tỉnh Hậu Giang

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank trao quà Tết cho các gia đình chính sách và trẻ em nghèo tại tỉnh Hậu Giang

Với mục tiêu xuyên suốt hướng tới một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank không ngừng được đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Tại TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Ban Lãnh đạo Vietcombank tham dự các buổi lễ trao quà cho các gia đình chính sách khó khăn, trẻ em nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Vietcombank đã tặng 500 phần quà, mỗi phần quà tương đương 1 triệu đồng.

Tại tỉnh Yên Bái, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã tham dự buổi chúc Tết và tặng quà đồng bào nghèo tại tỉnh. Ban Lãnh đạo Vietcombank đã trao số tiền 6 tỷ đồng hỗ trợ xây Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Lành, huyện Văn Chấn và Trường tiểu học và trung học cơ sở Viễn Sơn, huyện Văn Yên.

Tại Thanh Hóa, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã tham dự buổi chúc Tết và tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ xây Trường học tại huyện Quan Hóa và trao tặng 400 suất quà tại 2 huyện Mường Lát và Quan Hóa trị giá 200 triệu đồng.

Tại Quảng Ngãi, nhân dịp Tết Nguyên đán, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã trao tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn số tiền 1 tỷ đồng.

Ông Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên phải) trao tượng trưng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn số tiền 1 tỷ đồng

Tại Hải Dương, trong khuôn khổ chương trình “Xuân ấm tình người năm 2019”, Vietcombank Hải Dương đã tặng 1.180 suất quà cho người nghèo trị giá 905 triệu đồng, tặng 5 tỷ đồng xây trường Tiểu Học xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc và trường THCS Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà; tặng 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà Tết các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện nhi tỉnh Hải Dương.

Tại Thái Bình, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Vietcombank Thái Bình đã trao tặng quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Thái Bình với tổng giá trị là 930 triệu đồng.

Tại TP HCM, Vietcombank TP HCM tổ chức Chương trình “Xuân gắn kết – Tết sẻ chia” trao quà cho hơn 200 cháu cơ nhỡ, khó khăn không nơi nương tựa và 40 cháu khuyết tật tại Chùa Kỳ Quang II, Quận Gò Vấp với các phần quà trị giá 30 triệu đồng; trao 50 triệu đồng và quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật Thị Nghè.

Tại Hà Nội, Vietcombank Thăng Long phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân ấm tình người - Trao quà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019” cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; trao 22 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho các gia đình thuộc diện người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mồ côi và hộ cận nghèo.

Tại tỉnh Quảng Bình, Vietcombank Quảng Bình tổ chức chương trình giao lưu Đêm lửa trại và Phiên chợ “Tết 0 đồng”, phát phiếu tham dự cho tất cả 56 hộ dân đồng bào Bru - Vân Kiều tại hai bản Ploang và Rìn Rìn của xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; tối đa mỗi phiếu bà con được lấy 10 món đồ cần thiết cho gia đình.

Tại tỉnh Bắc Giang, Vietcombank Bắc Giang đã phối với hợp chính quyền địa phương thăm và tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Nhâm (90 tuổi) do Vietcombank Bắc Giang nhận phụng dưỡng; trao 30 suất quà Tết cho các hộ nghèo; trao học bổng cho học sinh Trường THPT Lục Ngạn số 1; trao 15 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa để thực hiện chương trình tặng quà tết cho người nghèo huyện Hiệp Hòa.

Tại Quảng Ninh, Vietcombank Móng Cái cùng địa phương bàn giao Nhà tình thương do Vietcombank hỗ trợ kinh phí sửa chữa cho bà Phạm Thị Nhỡ, sinh năm 1942, và bà Phạm Thị Khâu, sinh năm 1940 bị khuyết tật. Tổng kinh phí hỗ trợ là 70 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cùng lãnh đạo huyện Sơn Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang và ông Hà Thành Hải – Giám đốc Vietcombank Tuyên Quang cùng đại diện một số đơn vị trao quà cho hộ gia đình chính sách và người nghèo xã Ninh Lai

Tại Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đã trao tặng suất học bổng (trị giá 6 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó là em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 6 trường THCS Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; thăm, chúc Tết và tặng 80 suất quà với tổng giá trị 32 triệu đồng cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Vietcombank Bắc Ninh phối hợp cùng Công ty Samsung C&T (KCN Yên Phong) tới thăm hỏi, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiêm (96 tuổi) ở thôn Lạc Hoài, Song Hồ, Thuận Thành do Vietcombank Bắc Ninh nhận phụng dưỡng từ năm 2015. Đoàn cũng đến thăm và gửi tặng phần quà tiền mặt trị giá 15 triệu đồng cho Nhà tình thương Hương La, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Tại Huế, Vietcombank Huế phối hợp tổ chức chương trình huy động được 110 triệu đồng cùng nhiều quà tặng từ các doanh nghiệp và nhà trường, tổ chức 9 chuyến xe miễn phí cho 500 sinh viên đi về các tỉnh thành Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk. Ban tổ chức cũng trao 250 suất quà Tết cho các em sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích vươn lên trong học tập, sinh viên hoạt động phong trào Đoàn tích cực.

Tại Bình Dương, Vietcombank Bình Dương đã tham dự chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XII - năm 2019 do Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương tổ chức. Chi nhánh đã tài trợ 20 triệu đồng, tương đương 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật, nhằm động viên khích lệ các em có thêm niềm vui nhân dịp Tết đến, xuân về...

Tổng số tiền và quà tặng quy đổi được Vietcombank trao tặng trong dịp Tết nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 lên tới hơn 18 tỷ đồng.

PV

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dip-tet-2019-vietcombank-danh-hon-18-ty-dong-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-d410402.html