Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hơn 250 người ở TP.HCM phải nhập viện vì đánh nhau

Sở Y tế TP.HCM cho hay trong 5 ngày nghỉ lễ, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận cấp cứu gần 14.000 trường hợp và khám chữa bệnh cho hơn 163.000 lượt người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM cho hay trong 5 ngày nghỉ lễ, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận cấp cứu gần 14.000 trường hợp và khám chữa bệnh cho hơn 163.000 lượt người bệnh.

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 đến 1/5), hơn 100 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã thực hiện khám chữa bệnh cho 163.395 lượt người bệnh. Cùng với đó, các bệnh viện cũng đã thực hiện việc cấp cứu cho 13.649 lượt người. Trong đó, có hơn 1.273 trường hợp bị tai nạn giao thông, 1.400 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 255 trường hợp cấp cứu do đánh nhau, 56 trường hợp ngộ độc và một số nguyên nhân khác.

Hàng trăm người ở TP HCM phải nhập viện do đánh nhau trong dịp nghỉ lễ - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Hàng trăm người ở TP HCM phải nhập viện do đánh nhau trong dịp nghỉ lễ - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Con số do Tri thức trực tuyến đăng ở trên cho thấy, số người phải đi cấp cứu do đánh nhau tuy không cao bằng tai nạn giao thông nhưng vẫn gấp nhiều lần số người bị ngộ độc.

Đó là chỉ tính riêng tại TP.HCM, còn trên cả nước, theo Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, báo cáo đầy đủ của 40 sở y tế và một số bệnh viện trung ương, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước có 273.876 ca khám, cấp cứu; 67.796 người nhập viện nội trú; 7.730 ca phẫu thuật; 5.413 ca đẻ, mổ đẻ.

Đã có 1.126 trường trường tới khám và điều trị bệnh do đánh nhau, trong đó đã có 6 trường hợp tử vong (tại viện và xin về).

Riêng về tai nạn giao thông, cả nước có tới gần 10.000 ca khám, cấp cứu; trong đó gần 3.000 ca phải nhập viện điều trị, 492 ca chuyển tuyến trên, 52 người tử vong trong kỳ lễ dài ngày này, trong đó có liên quan tới uống rượu.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/dip-nghi-le-304-va-15-hon-250-nguoi-o-tphcm-phai-nhap-vien-vi-danh-nhau-a273481.html