Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5: Dù lượng khách tăng, nhà xe chỉ hoạt động tối đa 50% công suất

Sáng 29-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, lượng hành khách đổ về một số bến xe lớn trên địa bàn Thủ đô bắt đầu đông, song áp lực không cao như các dịp cao điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Việc mua vé cũng như lên xe của người dân không gặp khó khăn. Trong khi đó, trong nhà chờ, lượng khách đợi xe cũng không đông.

Lượng hành khách đổ về Bến xe Giáp Bát trong sáng 29-4 bắt đầu tăng.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Trần Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch (Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội) cho biết: Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội, các nhà xe chỉ được hoạt động tối đa 50% công suất đã được cơ quan chức năng cho phép. Như vậy, tại Bến xe Mỹ Đình, mỗi ngày chỉ được xuất bến 500 chuyến xe, Bến xe Giáp Bát là 450 chuyến và Bến xe Gia Lâm là 350 chuyến.

"Mọi công tác bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch vẫn được các bến xe và nhà xe thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên hạn chế di chuyển vì vẫn đang trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đi lại nếu thực sự cần thiết; tránh tập trung quá đông người ở bến xe. Trong trường hợp lượng khách đổ về các bến xe vượt quá nhu cầu vận tải trong thời gian cao điểm, công ty sẽ báo cáo cơ quan quản lý để có phương án giải quyết”, ông Trần Hoàng nói.

Theo quan sát trong sáng 29-4, dù lượng khách đổ về các bến xe đã bắt đầu đông song vẫn chưa vượt quá 50% công suất hoạt động nên các nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Anh Nguyễn Đức Long (quê Ninh Bình), hành khách đi xe mang biển kiểm soát 35B-012.03 tuyến Bến xe Giáp Bát - Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, việc mua vé, lên xe xuất bến trong sáng 29-4 khá dễ dàng. Trên xe chỉ có khoảng 15 khách, tất cả đều thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

Lượng khách trong nhà chờ không đông như vào các dịp cao điểm trước đây.

Trước đó, vào đêm 28-4, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phát thông báo, từ 0h ngày 29-4 cho phép các tuyến xe khách đi và đến các bến xe trên địa bàn Thủ đô được hoạt động tối đa 50% tần suất trên tuyến theo đúng các văn bản chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội.

Ngoài yêu cầu trên, tại thông báo này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị phải bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch trên các phương tiện giao thông theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội. Các phương tiện vận tải được phép qua lại trên các tuyến đường liên tỉnh, quốc lộ thuộc địa bàn có nguy cơ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội (hiện nay là huyện Thường Tín và huyện Mê Linh), nhưng phải bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch và không dừng, đỗ, đón trả khách.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao Thanh tra Sở triển khai phương án phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định.

Tuấn Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/966037/dip-nghi-le-30-4-1-5-du-luong-khach-tang-nha-xe-chi-hoat-dong-toi-da-50-cong-suat