Dịp nghỉ lễ 2.9: 'Cháy' vé, xe 'chui' ồ ạt tăng giá

Trong lúc các doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở TPHCM thực hiện khá tốt việc kê khai tăng giá cước dịp lễ 2.9 thì một số doanh nghiệp đăng ký ở các địa phương khác và những doanh nghiệp hoạt động ngoài bến núp bóng dưới dạng xe chạy hợp đồng, 'open tour' lại tăng giá vô tội vạ.

Nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ, tết tăng cao (ảnh chụp tại bến xe Miền Đông, TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: MINH QUÂN

Có nhà xe tăng giá gấp đôi

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại bến xe Miền Đông trong sáng 30.8 cho thấy, nhiều quầy bán vé tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung đã hết vé khởi hành trong “khung giờ đẹp” - đêm 31.8 và 1.9. Tại phòng vé của doanh nghiệp vận tải Phương Trang ở bến xe Miền Đông, vé xe từ TPHCM chạy các tuyến Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Quảng Nam, Đà Nẵng… tối 31.8 và 1.9 đã hết. Tương tự, hãng Phúc Thuận Thảo đi Phú Yên hay nhà xe Chín Nghĩa, Thiên Trang đi Quảng Ngãi, vé xe các ngày lễ 31.8 và 1.9 cũng hết sạch.

Trong lúc các doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở TPHCM thực hiện khá tốt việc kê khai tăng giá cước thì nhiều doanh nghiệp đăng ký ở các địa phương khác lại tăng giá vô tội vạ. Theo tìm hiểu của PV Lao Động, nhà xe Liên Hưng chạy tuyến bến xe Miền Đông (TPHCM) - Nha Trang (Khánh Hòa), giá vé sau lễ về TPHCM tăng hơn 80%. Trong khi đó, mức giá vé sau khi áp phụ thu cao nhất cho các doanh nghiệp ở bến xe Miền Đông là 30% và chỉ áp dụng hai ngày 31.8 và 1.9.

Cụ thể, hãng xe Liên Hưng giá vé xe ngày thường từ Cam Lâm (Khánh Hòa) đi TPHCM là 185.000 đồng/vé, nhưng tối 3.9 giá vé tăng lên 340.000 đồng/vé (tăng 83,7%).

Theo tìm hiểu, trong dịp lễ 2.9, một số nhà xe thương hiệu có quầy đặt tại bến xe Miền Đông chỉ bán vé chiều từ TPHCM về các tỉnh, còn khách muốn mua vé về lại TPHCM sau lễ phải liên hệ các phòng vé tại địa phương. Chính chiêu trò này, một số doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại các địa phương đã tăng giá vé gấp nhiều lần so với ngày thường.

Tương tự, ghi nhận tại phòng vé của các nhà xe hoạt động dưới hình thức “open tour” ở khu phố Tây (quận 1), dịp lễ 2.9 năm nay lại “hét giá” cao ngất ngưởng. Có mặt tại văn phòng nhà xe P.N trên đường Phạm Ngũ Lão, nhân viên nhà xe này cho biết vé giường nằm tuyến TPHCM - Nha Trang là 400.000 đồng/vé, nhưng cũng đã bán hết vé đi trong đêm 31.8 và 1.9.

Tương tự, nhà xe H trên đường Phạm Ngũ Lão cũng “thổi” giá xe giường nằm TPHCM đi Đà Nẵng trong các ngày nghỉ lễ là 1.060.000 đồng/vé.

“Dịp lễ nên giá vé tăng gấp đôi, nhưng khách cũng đã đặt hết vé đi trong đêm 31.8 rồi. Chỉ còn vé sáng 1.9 thôi, giá cũng tăng như vậy” - nhân viên nhà xe H nói.

Phiếu đặt chỗ hãng xe Liên Hưng với giá 680.000/2 vé - tăng 83,7% so với ngày thường. Ảnh: M.Q

TPHCM “bó tay” với xe hợp đồng và xe đăng ký hoạt động ở địa phương khác

Theo Nghị định 109 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá..., hành vi không kê khai giá, bán vé sai giá niêm yết bị phạt 20-25 triệu đồng đối với cá nhân và gấp đôi số này đối với tổ chức vi phạm.

Theo đại diện Sở Tài chính TPHCM, một số nhà xe đăng ký hoạt động tại các tỉnh, thành khác chạy tuyến cố định “vô tư” tăng giá bất chấp các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, Sở Tài chính TPHCM không thể can thiệp, xử lý bởi các doanh nghiệp đều được cơ quan chức năng địa phương chủ quản thông qua.

Còn các nhà xe hoạt động bên ngoài dưới danh nghĩa xe hợp đồng, “open tour”, chứ không đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải hành khách như tuyến cố định nên không đăng ký kê khai giá cước.

Và khi không có đăng ký kê khai giá cước thì Thanh tra Sở Tài chính không có cơ sở để xử lý việc nhà xe nâng giá vượt giá kê khai.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/dip-nghi-le-29-chay-ve-xe-chui-o-at-tang-gia-628402.ldo