Dịp lễ, TP HCM nắng nóng từ sáng sớm, tia UV ở mức cao

Thời tiết ở TP HCM trong những ngày nghỉ lễ có nhiều diễn biến phức tạp, khi sáng đã nắng gay gắt, chiều lại chuyển mưa

Ngày 30-4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thời tiết tại TP HCM trong 3 ngày nghỉ lễ, từ 30-4 đến 2-5 có nhiều thay đổi.

Trong đó, buổi sáng nắng sớm, trưa nắng gắt và chiều tối có mưa rào.

Đây là giai đoạn chuyển mùa vì vậy có lúc xuất hiện giông lốc gây mưa rất to. Buổi trưa tia UV đạt ngưỡng cao, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C.

Mới sáng sớm thời tiết ở TP HCM đã nắng nóng

Mới sáng sớm thời tiết ở TP HCM đã nắng nóng

Để đảm bảo an toàn, người dân hạn chế ra đường từ 12 giờ đến 15 giờ.

Sau ngày 2-5, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông. Sau đó hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây, thời tiết lúc này sẽ có nhiều diễn biến phức tạp.

Tin-ảnh: LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dip-le-tp-hcm-nang-nong-tu-sang-som-tia-uv-o-muc-cao-20210430093835107.htm