Dịp 20/10, hoa hồng nhân tạo đang là tặng phẩm lên ngôi

Dịp 20/10, bên cạnh hoa tươi thì hoa sáp vẫn tiếp tục 'làm mưa làm gió' thị trường quà tặng.

Phụ nữ từ trước đến nay luôn có một sự cảm mến khó hiểu đối với những bông hoa. Nhưng thay vì hoa tươi chóng tàn thì hoa sáp ra đời với nhiều ưu việt hơn làm đa dạng thêm danh sách những món quà tặng cho chị em phụ nữ trong các ngày lễ đặc biệt.

Với màu sắc đa dạng, hương thơm lưu giữ lâu, dù đã xuất hiện trên thị trường một thời gian khá dài nhưng hoa hồng sáp vẫn giữ được vị thế là một sản phẩm được ưa thích và lựa chọn nhiều nhất để tặng cho phái đẹp.

Hoa hồng sáp được bài trí sang trọng

Hoa hồng sáp thuộc dòng sản phẩm hoa giả nhưng lại được làm với hình dáng và màu sắc rất giống hoa thật. Loại hoa này có chất liệu bằng sáp, tạo hình tinh tế và được bài trí sang trọng trong hộp giấy.

Không những thế, đi kèm trong một hộp hoa hồng sáp thường là 1 chú gấu bông nhỏ xinh xắn, những hạt cườm trang trí hay thêm lớp bọc kim tuyến lấp lánh.

Nhiều hộp thêm gấu hoặc đính cườm

Hoa sáp được nhiều đấng mày râu lựa chọn làm quà tặng tuyệt vời cho người phụ nữ thân yêu của mình. Có anh còn mua 3 bó hoa sáp với những màu sắc khác nhau liền một lúc để tặng cho mẹ, cho chị và cho một nửa yêu thương.

Một loại hoa nữa cũng đang hot trong năm nay là hoa hồng bất tử. Thực chất là hoa hồng tươi Đà Lạt, nhờ công nghệ cấy ghép mô và công nghệ hóa sinh của Nhật Bản, hoa được sấy khô nhưng vẫn giữ được màu sắc tươi mới, bền màu, cánh hoa không bị rụng trong thời gian từ 3-5 năm. Hoa hồng bất tử thường được dùng làm đồ trang trí, được cất giữ trong hộp thủy tinh hoặc gói thành bó theo yêu cầu. Hoa hồng bất tử thường có giá bán gấp 9-10 lần hoa sáp.

Hoa hồng bất tử được trang trí trong lọ thủy tinh

Hà Ly

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dip-2010-hoa-hong-nhan-tao-dang-la-tang-pham-len-ngoi-518311.html