'Dính' vào tín dụng đen, nữ quái lừa đảo hơn 43 tỷ đồng

'Dính' vào tín dụng đen, vỡ nợ trong đầu tư, mua bán bất động sản, cùng với việc chi tiêu hoang phí, Hằng đã đi lừa đảo bằng việc nhận cọc đất 'ma', vay đáo hạn ngân hàng và chạy việc vào ngành hàng không, công an.

Chiều 5/11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Hằng (40 tuổi), ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nội dung cáo trạng thể hiện, vào dịp giáp Tết năm 2017, Hằng được một người đưa cho bản photocopy sơ đồ phân lô, quyết định giao đất và danh sách các cán bộ quận nhân Vùng 3 hải quân tại khu vực gần Sân bay quân sự Nước Mặn, quận Ngũ Hành Sơn.

Bị nhiều người đòi nợ, Hằng đã "nổ" đất mình "bán" là rẻ hơn giá thị trường nhờ suất nội bộ quen biết với lãnh đạo TP, để lừa đảo 11 người, chiếm đoạt số tiền 17,53 tỷ đồng.

Khi bị khách truy hỏi, Hằng trì hoãn bằng cách bịa chuyện UBND TP Đà Nẵng "đang bị thanh tra nên chưa ký quyết định để ra sổ đỏ".

Bị cáo Bùi Thị Thu Hằng. Ảnh: N.T.

Ngoài ra, nữ quái này còn lừa những người cho vay chuyên làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, dùng chính nhân viên ngân hàng để lừa đảo 9 người, chiếm đoạt gần 19,65 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hằng dùng nhiều tên khác nhau để viết giấy nhận cọc, vay tiền.

Ngoài ra, tự tạo vỏ bọc có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo, Hằng còn nhận "chạy" việc vào ngành hàng không, quân đội, công an và đã nhận hơn 6,3 tỷ đồng của 8 người khác. Nhận được tiền, người phụ nữ này sử dụng vào việc sắm đồ hiệu, thường đi công tác nước ngoài, làm từ thiện để tạo "hình ảnh".

CQĐT xác định, Hằng đã lừa đảo hơn 43,5 tỷ đồng. Bị cáo khai đã dùng 1/3 số tiền chiếm đoạt để trả nợ do dính vào tín dụng đen.

Nguyên nhân chính dẫn đến tội lừa đảo là do Hằng vỡ nợ trong đầu tư, mua bán bất động sản, cùng với việc chi tiêu hoang phí.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dinh-vao-tin-dung-den-nu-quai-lua-dao-hon-43-ty-dong-259000.htm