Đình Trọng trở lại trong đội hình chính thức dự U23 châu Á

HLV Park Hang-seo công bố danh sách 23 cái tên sẽ cùng ông tham dự vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan.

Đình Trọng trở lại đội tuyển U23 Việt Nam.

Tối 5/1, HLV Park Hang Seo gửi danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á tại Thái Lan. Hai cầu thủ bị loại trong danh sách sơ bộ là Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng đều trở lại. Hai người phải nhường chỗ là Trọng Đại và Danh Trung.

Ở trường hợp của Đình Trọng, không có gì bất ngờ với việc anh quay lại. Hậu vệ sinh năm 1997 là trò cưng của HLV Park Hang-seo và bản thân anh cũng chứng minh được khả năng phòng ngự tuyệt vời của mình.

Nhâm Mạnh Dũng tưởng như không thể cạnh tranh với Danh Trung trong vai trò tiền đạo dự bị cho bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh. Nhưng cuối cùng, nỗ lực của anh được HLV Park ghi nhận.

Trọng Đại bị loại là một bất ngờ với người hâm mộ. Cầu thủ này nổi tiếng với sự đa năng khi có thể chơi cả trung vệ lẫn hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, anh không chiếm được niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc.

Quyết định này của HLV Park Hang-seo cũng đồng nghĩa với lời khẳng định cho các cầu thủ vừa hồi phục chấn thương như Thanh Thịnh, Trọng Hùng và Đình Trọng đã sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020.

Danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản, Y Eli Niê

Hậu vệ: Trần Đình Trọng, Nguyễn Đức Chiến, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Hoàng Việt Anh

Tiền vệ: Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Văn Thái Quý, Trần Thanh Sơn , Bùi Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hùng

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, Hà Đức Chinh

Khánh Huy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dinh-trong-tro-lai-trong-doi-hinh-chinh-thuc-du-u23-chau-a-post256050.html