Đình Trọng tập cùng U.23 Việt Nam sau 3 tháng chấn thương, chuẩn bị cho vòng loại châu Á

Sáng nay 7.3, trung vệ Nguyễn Đình Trọng đã cùng các cầu thủ Hà Nội FC hội quân lên tuyển U.23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại châu Á vào cuối tháng.

Sau một ngày trở về Việt Nam khi đã dành 3 tháng để phẫu thuật và phục hồi chấn thương ở Hàn Quốc, Đình Trọng đã đến xem đội bóng của mình đá với Viettel vào tối qua trên sân Hàng Đẫy. Sáng nay 7.3, anh cùng đồng đội hội quân ở tuyển U.23 Việt Nam và ra sân tập nhẹ cùng mọi người.

Sau một ngày trở về Việt Nam khi đã dành 3 tháng để phẫu thuật và phục hồi chấn thương ở Hàn Quốc, Đình Trọng đã đến xem đội bóng của mình đá với Viettel vào tối qua trên sân Hàng Đẫy. Sáng nay 7.3, anh cùng đồng đội hội quân ở tuyển U.23 Việt Nam và ra sân tập nhẹ cùng mọi người.

Vì Đình Trọng vừa hồi phục chấn thương và các cầu thủ khác của Hà Nội FC cùng Viettel mới đá tối qua nên họ chỉ tập nhẹ, chạy bộ... Sự xuất hiện của Đình Trọng trong màu áo tuyển U.23 khiến cho HLV Park Hang-seo khá hài lòng. Ban đầu Đình Trọng mang giày thể thao tập nhẹ nhưng sau khi đội ngũ y tế kiểm tra, HLV Park yêu cầu anh mang giày đinh và tập luyện bình thường.

Sau đó, HLV người Hàn đã dành thời gian riêng cho Đình Trọng và có hành động khen ngợi anh vẫn giữ được thể trạng. Không những thế, ông còn trò chuyện với Quang Hải như muốn nhắc nhở Quang Hải cũng nên cố gắng ăn uống, tập luyên để có cơ bắp khỏe mạnh.

Bên cạnh chuyên môn, vấn đề thể lực là điều mà HLV Park Hang-seo quan tâm. Cách đây một tuần, khi lên Gia Lai và gặp gỡ các cầu thủ của HAGL, HLV Park Hang-seo cũng đã "kiểm tra" cơ bắp các học trò và khen ngợi Hồng Duy đã tập luyện tốt và có được cơ bắt khỏe mạnh. Không những thế, ông cũng nhắc nhở Văn Toàn và Minh Vương cũng nên chăm chỉ tập luyện.

Sau buổi tập hôm nay và ngày mai, các cầu thủ Hà Nội FC sẽ trở về CLB để di chuyển sang Singapore đá AFC Cup. Ngày 13.3, họ sẽ hội quân trở lại.

Tại vòng loại U.23 châu Á 2020, Việt Nam nằm ở bảng K. Đội sẽ lần lượt gặp Brunei (22.3), Indonesia (24.3) và Thái Lan (26.3) tại Mỹ Đình. Mục tiêu HLV Park Hang-seo đề ra là đứng đầu bảng để giành vé dự vòng chung kết tại Thái Lan.

Ảnh: V.L, Sport5

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/dinh-trong-tap-cung-u23-viet-nam-sau-3-thang-chan-thuong-chuan-bi-cho-vong-loai-chau-a-108438.html