Đình Trọng khiến cho Công Phượng ít có cơ hội tham dự SEA Games 30

Theo quy định, lứa cầu thủ tham dự SEA Games 30 sẽ là U22+2, điều đó đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi tham dự SEA Games 30. Với tình hình hiện tại thì nhiều khả năng Công Phượng sẽ không được tham dự SEA Games 30.

Với mục tiêu chinh phục tấm Huy chương vàng SEA Games 30, một khát khao mãnh liệt được chời đợi trong 60 năm qua của người hâm mộ Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang Seo đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho lứa cầu thủ U22 Việt Nam, nhằm tìm ra những nhấn tố, tài năng mới để tăng cường sức mạnh cho đội nhà.

Công Phượng ít có cơ hội để tham dự SEA Games 30. Ảnh: Vietnamnet

Công Phượng ít có cơ hội để tham dự SEA Games 30. Ảnh: Vietnamnet

Từ nay đến SEA Games 30 vẫn còn khoảng hơn 2 tháng nữa nhưng với những tín hiệu tích cực qua những trận giao hữu bổ ích của U22 Việt Nam trong thời gian qua, mới nhất là chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc đã khiến người hâm mộ cả nước lạc quan, tự tin về khả năng giành Huy chương vàng SEA Games 30 của đội nhà. Dù vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn khiêm tốn thừa nhận ông vẫn còn nhiều việc phải làm với những con người đang có ở trong tay.

Nếu có thêm các trụ cột ở đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu hay trung vệ Đình Trọng, U22 Việt Nam sẽ mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Với việc được bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi nên sẽ không loại trừ khả năng Thái Lan sẽ gọi bổ sung thêm ngôi sao số 1 đang chơi rất thành công ở J-League là Chanathip để tăng cường thêm sức mạnh.

Do vậy, phương án để ngăn chặn hiệu quả ngôi sao có biệt danh là “Messi Thái” này là Tuấn Anh, cầu thủ không những đã khóa chặt thành công Chanathip trong trận ra quân gặp Thái Lan của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và thoát pressing rất tốt để tự tạo cơ hội cho mình và kiến tạo cơ hội cho các đồng đội ở phía trên.

Có thể nói rằng, Tuấn Anh là cầu thủ thoát pressing tốt nhất Việt Nam hiện nay, và huấn luyện viên Park Hang Seo rất cần anh trong chiến dịch chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30. Như vậy, Tuấn Anh có thể đá cặp hoàn hảo với Triệu Việt Hưng ở trung tâm hàng tiền vệ, giúp Quang Hải và Thái Quý có thể phô diễn hết khả năng của mình ở hai biên.

Sau khi có trục giữa tốt và có thể chuyển đổi nhịp nhàng từ trạng thái phòng ngự sang phản công, chúng ta cần tính thêm phương án để giúp U22 Việt Nam chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự và sắc sảo hơn ở hàng công. Nếu Đình Trọng kịp thời bình phục chấn thương và lấy lại phong độ trước SEA Games thì thầy Park sẽ bớt đi nỗi lo ở vị trí trung Vệ.

Có thể Đình Trọng không kịp bình phục chấn thương thì phương án ưu tiên số 1 lúc này là phải gia cố chắc chắn cho hàng phòng ngự của U22 Việt Nam trước khi nghĩ đến tấn công, nên mẫu trung vệ chơi ổn định nhất lúc này có thể được gọi tăng cường sẽ là Quế Ngọc Hải hoặc Duy Mạnh.

Còn ở vị trí thủ môn, huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn luôn tin tưởng Bùi Tiến Dũng đứng ở trong khung gỗ nên chắc chắn sẽ không gọi Văn Lâm, người được gửi trọn niềm tin để gánh vác trọng trách lớn cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Với những phân tích ở trên, có thể khẳng định rằng, nếu Đình Trọng không kịp bình phục chấn thương thì khả năng Công Phượng được gọi tăng cường cho SEA Games 30 là không cao trong bối cảnh Tiến Linh đang có phong độ tốt và tiền đạo Ngô Hồng Phước đang gây ấn tượng tốt với thầy Park.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dinh-trong-khien-cho-cong-phuong-it-co-co-hoi-tham-du-sea-games-30-96207.html