Đình Trọng có bao nhiêu phần trăm hồi phục dây chằng chéo trước?

Đứt gần như toàn bộ dây chằng chéo trước, trung vệ Trần Đình Trọng phải nghỉ dài hạn mới có thể trở lại sân cỏ chuyên nghiệp.

Từng được HLV Hoàng Anh Tuấn mời theo đội Việt Nam dự U20 World Cup 2017, bác sĩ Trương Công Dũng là chuyên gia trong lĩnh vực chấn thương thể thao, đặc biệt là dây chằng và dây chằng chéo trước.

Ở giải đấu trên đất Hàn Quốc cách đây 2 năm, ông Dũng theo sát các chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng và đồng đội để tư vấn và dự báo nhân sự cho HLV trưởng. Cơ duyên đưa ông gặp lại Đình Trọng trong một hoàn cảnh khác.

Bác sĩ Dũng (áo đỏ) từng làm việc với Đình Trọng ở đội U20 Việt Nam và vòng loại U23 châu Á 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

Bác sĩ Dũng (áo đỏ) từng làm việc với Đình Trọng ở đội U20 Việt Nam và vòng loại U23 châu Á 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

Bác sĩ Trương Công Dũng đã trao đổi với Đình Trọng về chấn thương cầu thủ này đang chịu đựng. Dù không trực tiếp khám và điều trị nhưng theo cựu chuyên gia của đội U20 Việt Nam thì chấn thương này có đến 90% khả năng hồi phục.

“Đình Trọng bị đứt 80% dây chằng chéo trước coi như là đứt hoàn toàn và rơi vào độ 3. Đứt dây chằng chéo trước thì sau khi phẫu thuật xong, khả năng trở lại rất cao, tỷ lệ thống kê trên thế giới đến 90%. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào 3 yếu tố”, bác sĩ Dũng nhận định.

Ông nói thêm: “Tỷ lệ phục hồi sau mổ phụ thuộc vào phương pháp mổ, quá trình phục hồi sau mổ và cơ địa mỗi người. Quá trình này nếu đều diễn ra tốt phải trải qua từ 6 đến 9 tháng. Sau đó, các bác sĩ sẽ đánh giá khả năng phục hồi dựa theo các tiêu chuẩn đã đề ra”.

Đình Trọng dính chấn thương không có va chạm trong trận đấu với HAGL vào ngày 31/5. Đầu gối của anh bị tràn dịch và phải chờ hết dịch mới có thể chụp cắt lớp.

CLB Hà Nội sau khi cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cân nhắc các phương án đã quyết định đưa Đình Trọng sang Singapore để phẫu thuật. Các chuyên gia ở đây cũng đang hội chuẩn về trường hợp của cầu thủ này.

Trần Đình Trọng phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Ảnh: Kiệt Trần.

Hôm qua 13/6, Đình Trọng vẫn đến sân Hàng Đẫy để xem đội bóng của mình giành chiến thắng 2-0 trước CLB Sài Gòn. Trung vệ sinh năm 1997 sẽ bỏ lỡ vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 ở Philippines và VCK U23 châu Á 2020.

Theo bác sĩ Dũng, có những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hồi phục của cầu thủ. Đầu tiên là dây chằng không lỏng, tiếp theo là tiêu chuẩn thời gian (sự bình phục sinh học trung bình 6 tháng), tiêu chuẩn không đau (mòn, khô), cuối cùng là kiểm tra chức năng.

Cầu thủ sẽ có thời gian làm quen với mặt cỏ và bóng, chạy, nhảy để kiểm tra. Nếu đạt trên 85% ở bài kiểm tra chức năng thì xem như hồi phục hoàn toàn. Mùa giải 2019, Đình Trọng chỉ mới chơi 9 trận cho CLB Hà Nội.

Dự kiến ngày 20/6, Đình Trọng sẽ đi Singapore. Nếu đúng tiến độ phục hồi, Đình Trọng trở lại sớm nhất vào tháng 1/2020.

Tuyển Việt Nam tri ân Đình Trọng, Hùng Dũng tặng chiến thắng cho vợ Kết thúc trận đấu, Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh mang ra áo số 21 để tri ân Đình Trọng. Trong khi đó, Hùng Dũng ăn mừng đầy cảm xúc và dành chiến thắng cho người vợ của mình.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dinh-trong-co-bao-nhieu-phan-tram-hoi-phuc-day-chang-cheo-truoc-post956741.html