Dinh tổng thống, khu ngoại giao Afghanistan hứng 12 tên lửa

12 tên lửa nã vào dinh tổng thống và khu ngoại giao ở Kabul (Afghanistan).

Ít nhất hơn chục tên lửa bắn vào thủ đô Kabul (Afghanistan), một số nhắm vào dinh tổng thống, một số nhắm vào khu ngoại giao ở đây. Vụ tấn công xảy ra sáng 21-8, theo hãng tin Tolo.

Dinh tổng thống Afghanistan và khu ngoại giao ở Kabul hứng hơn chục tên lửa. Ảnh: chụp màn hình từ RT

Hãng tin Tolo dẫn một số nguồn tin quan chức Afghansitan cho biết có ít nhất 12 tên lửa được bắn vào khu vực. Trong khi đó theo nhiều người dân địa phương thì số tên lửa phải hơn 20.

AP dẫn lời một quan chức cảnh sát Afghanistan cho biết tên lửa đầu tiên rơi gần dinh tổng thống, tên lửa thứ hai rơi gần một khu phức hợp của NATO và đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Có khói đen bốc lên từ các tòa nhà trong khi một số trực thăng quân sự được triển khai bay trên đầu đền Eid Gah ở quận Reka Khana (Kabul), nơi diễn ra một trận đấu súng giữa cảnh sát với một số phiến quân. Chưa rõ nhóm phiến quân này có liên hệ gì đến vụ nã tên lửa hay không.

Theo hãng tin Tolo, cảnh sát đã tiêu diệt 2 phiến quân trong cuộc đấu súng này. AFP dẫn thông tin từ một người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết có 2 người bị thương.

Xung đột giữa cảnh sát Afghanistan và phiến quân gần đền Eid Gah ở thủ đô Kabul (Afghanistan) ngày 21-8. Ảnh: RT

Vụ tấn công xảy ra lúc Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang phát biểu tại một buổi lễ cầu nguyện Eid ở thủ đô Kabul, nhưng chưa rõ địa điểm cụ thể.

Có thể nghe tiếng nổ xen lẫn với tiếng phát biểu của Tổng thống Ghani. Tổng thống Ghani không dừng phát biểu, tuyên bố vụ tấn công tên lửa sẽ không "khuất phục được người dân Afghanistan".

Khu vực trúng tên lửa là một trong những khu vực được giữ an ninh nghiêm ngặt nhất Kabul, nơi có nhiều đại sứ quán các nước và nhiều trụ sở chính phủ Afghanistan. Khu vực này được canh gác vũ trang rất nghiêm, với sự gia cố của rất nhiều bức tường kháng áp lực nổ.

Dinh tổng thống Afghanistan và khu ngoại giao ở Kabul hứng hơn chục tên lửa. Ảnh: chụp màn hình từ RT

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Ghani tuyên bố một lệnh ngừng bắn với Taliban trước lễ Eid.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 20-8. Tuy nhiên ngay trong ngày ngừng bắn đầu tiên này đã xảy ra việc một nhóm tay súng Taliban tấn công 3 xe buýt, bắt cóc hành khách. Cảnh sát Afghanistan sau đó đã đáp trả, giải thoát gần 150 người bị Taliban bắt cóc. Hiện vẫn còn một số con tin nằm trong tay nhóm tay súng Taliban này.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/dinh-tong-thong-khu-ngoai-giao-afghanistan-hung-12-ten-lua-788653.html