Dinh thự Pháp tại TPHCM mở cửa đón khách

Sáng 21-9, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM tổ chức sự kiện Ngày hội Di sản châu Âu, mở cửa dinh thự Pháp tại TP (số 6 Lê Duẩn, quận 1) đón du khách tham quan.

Có mặt tại sự kiện, Tổng lãnh sự Pháp Vincent Floreani đã giới thiệu về lịch sử của dinh thự cũng như những cổ vật đại diện nghệ thuật trang trí và tâm linh của Việt Nam trong tòa nhà này - có thể kể đến bức tranh sơn mài nổi tiếng Đám rước trong làng (1939) của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

Với khuôn viên hơn 1,5 ha, dinh thự Pháp còn có khu vườn nhiều cây cổ thụ cùng hệ sinh thái phong phú với nhiều loài chim quý hiếm... Đây là ý tưởng của Bộ Văn hóa Pháp đưa ra năm 1984 với tên gọi Ngày hội mở cửa cho di sản lịch sử.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách được khám phá những tòa nhà vốn không dành cho tham quan, là nơi được sử dụng cho mục đích khác nhau (hành chính, ngoại giao, kinh tế...). Sự kiện thành công đến mức năm 1991, Hội đồng châu Âu quyết định mở rộng tổ chức khắp châu Âu - hiện diễn ra gần 50 quốc gia. Năm ngoái, dinh thự Pháp tại TPHCM đã đón 1.300 du khách.

VĂN ĐỖ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dinh-thu-phap-tai-tphcm-mo-cua-don-khach-618183.html