Định thời điểm khóa 4 Học viện HAGL JMG trình làng NHM

Vào trung tuần tháng 1 năm 2019, đội U19 HAGL JMG với lực lượng nòng cốt khóa ba và bốn sẽ chính thức trình làng người hâm mộ ở vòng loại giải U19 Quốc gia trên sân Pleiku.

Sau khi không còn dẫn dắt lứa cầu thủ khóa đầu tiên Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… tham dự V.League 2015, HLV Guillaume Graechen đã lui về tiếp tục làm công tác đào tạo trẻ ở học viện bóng đá HAGL JMG với lứa cầu thủ khóa ba và bốn.

Tại giải U19 Quốc tế 2017 & 2018 ở Nha Trang và Gia Lai, HLV người Pháp đã giới thiệu thêm nhiều gương mặt tài năng khóa ba như Minh Bình, Quang Nho, Bảo Toàn, Duy Kiên hay Hoàng Uy. Mặc dù vậy, lứa cầu thủ này của thầy Giôm chưa giúp người hâm mộ cảm thấy hài lòng khi chưa có màn thể hiện nổi bật và bùng nổ như lứa đàn anh Công Phượng năm nào.

HLV Guillaume Graechen tự tin khóa 3 và khóa 4 Học viện HAGL JMG sẽ xuất sắc không kém lứa Công Phượng.

HLV Guillaume Graechen tự tin khóa 3 và khóa 4 Học viện HAGL JMG sẽ xuất sắc không kém lứa Công Phượng.

Vị HLV người Pháp sau đó đã có những lí giải nguyên do vì sao khóa ba chưa có sự thành công như hai khóa trước, và một trong số đó là việc ông mất gần ba năm không trực tiếp đứng lớp giảng dạy, sàng lọc vì bận dẫn dắt lứa Công Phượng thi đấu. Thầy Giôm kì vọng lứa cầu thủ khóa bốn của học viện HAGL JMG do chính tay ông tuyển chọn và chăm bẵm sẽ gặt hái được những thành công ấn tượng hơn trong thời gian tới.

Ông nói: “Tôi không muốn các em khóa bốn lộ diện trước công chúng quá sớm. Theo tôi đánh giá, đây là lứa cầu thủ tiềm năng, rất giống với lứa Công Phượng. Dù rằng không có những nhân tố đặc thù như khóa một, nhưng lứa này cũng có nhiều ưu điểm. Các hậu vệ phòng ngự giỏi, luôn có xu hướng chơi bóng và phối hợp cùng nhau, hàng tiền vệ có khả năng tư duy và sáng tạo tốt, còn tiền đạo thì rất nhạy bén”.

Tại vòng loại U19 Quốc gia 2019, HLV Guillaume sẽ chính thức trình làng các học viên xuất sắc của khóa bốn. Ông sẽ tuyển chọn, kết hợp cùng các em khóa ba còn đủ tuổi, tham dự vòng loại được tổ chức trên sân Pleiku. Để chuẩn bị cho giải đấu, chiều 23 tháng 12, đội U19 HAGL JMG với sự kết hợp của các cầu thủ khóa ba và bốn do HLV Guillaume cầm quân đã chơi lấn lướt và đánh bại U19 Bình Định với tỉ số 2-1 ở trận giao hữu trên sân Pleiku.

Nhận xét về lứa cầu thủ này, Phó giám đốc học viện HAGL JMG ông Trần Minh đánh giá: “Nói về U19 HAGL JMG mọi người thường nghĩ ngay đến các cầu thủ nhỏ con và khéo léo. Đúng vậy! Nhưng năm 2019 khóa ba & bốn HAGL JMG ngoài nhỏ con theo tôi có thể còn nhỏ tuổi nhất nữa”.

“Tuổi trung bình các em sẽ đăng ký thi đấu U19 Quốc gia 2019 là từ 2001-2002-2003 và thậm chí có những em 2004. Tuy nhiên nhìn các em tự tin cầm bóng, chơi bóng một cách khoan thai, bài bản mà không hề nao núng trước các anh có thể hình cao to như U19 Bình Định chiều qua, khiến số ít khán giả có mặt trên sân liên tục vỗ tay tán thưởng”.

Theo Thanh Phong (Foxsports/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dinh-thoi-diem-khoa-4-hoc-vien-hagl-jmg-trinh-lang-nhm-942186.html