Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase) ''xé'' áo Vàng, đoạt áo Chấm đỏ sau 3 chặng

Ngày 1-3, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần X năm 2020 – Cúp Biwase đã khởi tranh chặng 3 với cự ly 116km, xuất phát từ huyện Thống Nhất đi TP. Bảo Lộc với cự ly sau khi di chuyển từ Công ty Cổ phần Nước – môi trường Bình Dương đến điểm xuất phát.

Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) ăn mừng khi về đích đầu tiên tại TP. Bảo Lộc

Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) ăn mừng khi về đích đầu tiên tại TP. Bảo Lộc

Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương - BIW), người vừa đoạt HCV SEA Games 30 nội dung địa hình tại Philippines, đã xuất sắc một mình băng về đích đẩu tiên trên đỉnh đèo Bảo Lộc và đích đến tại TP Bảo Lộc với thành tích 3g37’21”, tốc độ trung bình 32,574 km/g. Với chiến thắng này, Như Quỳnh đoạt chiếc áo chấm đỏ cũng như “xé” áo vàng của tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời - TLT) sau 3 chặng. Về thứ hai là Nguyễn Thị Thi (TLT) và dù rất cố gắng về thứ ba sau 2’07” nhưng Nguyễn Thị Thật vẫn bị “xé” áo vàng, chỉ còn giữ lại chiếc áo xanh.

Chiếc áo trắng cho VĐV trẻ cũng đã đổi chủ khi tay đua Nguyễn Thị Kim Cương (Liên đoàn xe đạp - môtô thể thao Việt Nam) lấy từ tay đua Trần Thị Phương Dung (MM Mega Market TPHCM).

Nội dung đồng đội sau 3 chặng, tuyển Biwase Bình Dương vươn lên dẫn đầu với thành tích 1g50’11”, Tập đoàn Lộc Trời xếp thứ hai kém 46” và Thái Lan xếp thứ ba kém 6’35”.

Trước đó, ngày 29-2, Nguyễn Thị Thật tiếp tục vượt qua đối thủ dội tuyển Thái Lan để về nhất chặng, giữ áo Vàng và áo Xanh sau 2 chặng.

Ngày 2-3, đoàn đua tiếp tục chặng 4 từ TP Bảo Lộc đi TP Đà Lạt lộ trình dài 101 km, các tay đua tiếp tục chinh phục đèo Prenn.

Anh Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/giai-xe-dap-nu-quoc-te-binh-duong-lan-x-nam-2020-cup-biwase-dinh-thi-nhu-quynh-biwase-xe-ao-vang-doat-ao-cham-do-sau-3-chang-2990836/