Đình Thần Tân An khai hội Kỳ yên Thượng điền năm Kỷ Hợi 2019

Sáng 13-12, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cùng đông đảo đại biểu và bà con nhân dân đã về thắp hương tại Đình Thần Tân An (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) nhân dịp Lễ hội Kỳ yên Thượng điền năm Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, thắp nhang tại Đình Thần Tân An nhân dịp Lễ hội Kỳ yên Thượng điền năm Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, thắp nhang tại Đình Thần Tân An nhân dịp Lễ hội Kỳ yên Thượng điền năm Kỷ Hợi 2019.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-12 (từ ngày 18 đến 20-11 âm lịch), bắt đầu bằng nghi thức Thỉnh Sắc Linh Thần du ngoạn vào sáng sớm 13-12. Tiếp sau đó sẽ diễn ra các nghi lễ: Tế Thần Nông, Đại Bội, cúng Bà Vạn Ban Ngũ Hành, Túc yết, Tôn Vương, Chánh tế và kết thúc bằng lễ Thay khăn, phơi Sắc Linh Thần vào sáng 15-12. Ngoài ra, quận Ninh Kiều còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách đi lễ hội như trưng bày sách nghệ thuật, trưng bày trái cây tạo hình, hội thi đồ dùng làm từ vật dụng tái chế…

Đình Thần Tân An được khởi dựng vào năm 1880, là một trong những ngôi đình có lịch sử cổ xưa nhất ở Cần Thơ. Đình được sắc phong Bổn Cảnh Thành Hoàng vào năm Tự Đức thứ 5 (1852). Sau nhiều biến cố, đình cũ không còn và được xây mới vào năm 2015 tại vòng xoay cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Tin, ảnh: Duy Khôi

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dinh-than-tan-an-khai-hoi-ky-yen-thuong-dien-nam-ky-hoi-2019-a116132.html