Đình thần Phước Lễ được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 20/8, UBND TP. Bà Rịa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với Đình thần Phước Lễ (đường Bạch Đằng, phường Phước Trung).

Xây dựng cách đây hơn 200 năm, qua nhiều lần sửa chữa, trùng tu, Đình Phước Lễ có kiến trúc độc đáo và bề thế. Đình là nơi thờ phụng những người tài đức đã đóng góp nhiều công lao cho đất nước như: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thiếp, các vị tiền hiền, hậu hiền, Thủy long Thánh Mẫu, Ngũ hành Thánh Mẫu, thần hoàng bổn cảnh. Hàng năm, tại Đình thần Phước Lễ diễn ra 6 lễ hội, trong đó, lễ cầu an diễn ra từ ngày 8, 9 và 10/11 (âm lịch), thu hút rất đông nhân dân địa phương và khách thập phương tham dự. Các lễ hội này vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian, vừa góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể như: hát bội, nghi thức lễ tế.

Dịp này, Sở VH-TT đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho Ban tế tự Đình thần Phước Lễ.

THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/dinh-than-phuoc-le-duoc-xep-hang-di-tich-cap-tinh-868874/