'Đinh tặc' tiếp tục hoành hành nhức nhối trên QL1 ngoại thành TP.HCM

Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng hàng trăm mảnh đinh hình 'át rô' được chúng tôi thu thập... Đây là những gì mà 'đinh tặc' bẫy người đi đường.

Những mảnh đinh hình át-rô được các đối tượng xấu rải xuống đường

Dọc tuyến QL1 đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, Q.12, TP.HCM mỗi ngày có hàng chục người đi đường là nạn nhân của vấn nạn "đinh tặc" gây bức xúc, ám ảnh cho người dân mỗi khi lưu thông.

Những ngày qua, PV Báo Giao thông theo chân Đội hút đinh thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 trên tuyến QL1. Theo ghi nhận, đoạn đường chỉ vài trăm mét đã có đến hàng trăm mảnh đinh hình át-rô do các đối tượng rải xuống đường với mục đích gây thủng lốp xe của người đi đường để vá xe, bán ruột xe giá cắt cổ.

Đoạn từ cầu vượt Bình Phước đến cầu vượt ngã tư An Sương, những mảnh đinh hình át-rô được cắt nhỏ hơn trước đây. Các đối tượng còn dùng thủ đoạn bẻ cong đầu các mảnh hình át-rô để xe dễ bị cán trúng hơn. Mặc dù nhiều lần bị báo chí phản ánh, người dân trình báo công an nhưng tình hình "đinh tặc" vẫn tiếp diễn gây bức xúc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Nguyễn Đức Vinh - Bí thư Đoàn phường Thạnh Lộc, quận 12 cho biết, đội hình hút đinh của phường thường xuyên đi hút đinh tại con đường trên. Tuy nhiên, đội cũng gặp một số khó khăn vì có thể bị các đối tượng xấu tấn công.

"Các ngày cận Tết và 3 tháng sau Tết là thời điểm nạn “đinh tặc” lộng hành nhất. Để tránh sự tấn công của các đối tượng rải đinh, chúng tôi phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát hình sự, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố và công an phường khi đội hút đinh ra quân hoạt động", anh Vinh nói.

Anh Nguyễn Hoàng Phúc - Bí thư Đoàn phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cho biết, tình trạng rải đinh trên địa bàn quận 12 xảy ra rất phức tạp ở các tháng cận Tết. Tuy nhiên, nhờ vào chủ trương đẩy mạnh xử lý các trường hợp chặt chém tại các tiệm vá xe, thường xuyên điều động Đội hút đinh hoạt động, số lượng đinh rải trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp đã giảm rất nhiều.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Đội hút đinh thuộc phường Thạnh Lộc (quận 12) tăng cường hoạt động trong các ngày cận Tết và các tháng sau Tết. Bởi đây là thời điểm các đối tượng "đinh tặc" lộng hành nhất.

Anh Nguyễn Đức Vinh, thành viên đội hút đinh chia sẻ: "Số lượng đinh rải thời gian này ngày càng nhiều nên chúng tôi phải luôn cảnh giác với các đối tượng trong thời gian làm nhiệm vụ. Thứ nhất là tránh xảy ra ẩu đả với các đối tượng, thứ hai là cố gắng tránh trở thành "nạn nhân" của chúng".

Các mảnh hình át-rô được các đối tượng mài nhỏ hơn, để người dân dễ bị cán trúng hơn. Anh Nguyễn Đức Vinh cho biết, thời gian gần đây, mỗi ngày có đến 2-3 trường hợp người dân bị bể bánh xe trên tuyến QL1.

Người dân có thể báo với phường về việc bị cán phải đinh và bị các đối tượng xấu "chặt chém". Giá thay ruột xe trên thị trường là từ 40 đến 60 nghìn đồng, nếu tiệm vá xe lấy giá 100 đến 150 nghìn đồng thì người dân có thể báo cáo lên UBND phường để xử lý.

Thành viên đội hút đinh phườngTân Thới Hiệp (quận 12, TP.HCM)

Được biết, mặc dù số lượng đinh rải xuống đường đã giảm, thế nhưng trường hợp người dân cán trúng đinh, té ngã vẫn còn diễn ra.

Sản phẩm của "đinh tặc"

Tiến hành thu gom, xử lý số đinh hình át-rô hút được.

Thúy Vy

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/dinh-tac-tiep-tuc-hoanh-hanh-nhuc-nhoi-tren-ql1-ngoai-thanh-tphcm-d498282.html