Dính phạt thẻ đỏ, trợ lý HLV CLB Hà Nội tuyên bố: 'Họp báo không để làm gì'

Bị đuổi do phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội đã không tham dự buổi họp báo sau trận đấu.

Cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội và CLB HAGL trên sân Pleiku tại lượt đi Tứ kết Cup Quốc gia 2018 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu. Trận đấu giữa hai đội bóng sở hữu lối chơi tấn công thường không tránh khỏi những va chạm và các tình huống phạm lỗi. Sẽ không có gì đáng để nói nếu như ở những phút cuối trận, cả cầu thủ lẫn BHL CLB Hà Nội không phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài để rồi bị truất quyền chỉ đạo/thi đấu.

Cụ thể, ở những phút cuối của trận đấu, đỉnh điểm căng thẳng của trận đấu được đẩy cao khi Thành Lương phạm lỗi với Văn Thanh và bị rút thẻ vàng. Cầu thủ này sau đó phản ứng dữ dội với trọng tài Ngô Duy Lân khiến cho trọng tài này rút ra thẻ đỏ trực tiếp. Không đồng tình với kết quả này, HLV Chu Đình Nghiêm phản ứng gay gắt và cũng bị trọng tài mời lên khán đài. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, tiền đạo Oseni của đội khách cũng có va chạm với các thành viên bên phía HAGL. Những hành động này khiến CĐV sân Pleiku khá tức giận và liên tục ném chai nước xuống sân buộc lực lượng an ninh phải thắt chặt để đảm bảo an ninh và an toàn.

Đỉnh điểm căng thẳng của trận đấu được đẩy cao khi Thành Lương phản ứng thái quá với trọng tài (Ảnh: Vietnamnet)

Vị chiến lược gia người Thanh Hóa đã ngay lập tức bỏ cuộc họp báo sau trận đấu cùng tuyên bố "Trọng tài bắt như vậy, thì họp báo làm gì" của trợ lý HLV Hà Nội FC, Văn Sỹ Sơn.

Trong khi đó, về phần mình, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho rằng, cả hai đội bóng đã thi đấu khá tốt trong trận đấu này. Tuy nhiên, theo HLV Dương Minh Ninh, nếu các cầu thủ HAGL dứt điểm tốt hơn thì kết quả của trận có lẽ đã khác.

Được biết, ban huấn luyện HAGL đã xem băng ghi hình của CLB Hà Nội nhắm đánh giá chuẩn xác điểm mạnh điểm yếu của đối thủ. Do vậy, trong cuộc chạm trán này, HAGL đã thi đấu rất tốt cả tấn công và phòng ngự.

Bên cạnh đó, phong độ cao của Rimario và Công Phượng đã giúp HAGL có được những thuận lợi trong các tình huống tấn công suốt trận đấu. Trận lượt về giữa hai đội bóng sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 15/5 tới đây. Theo HLV Dương Minh Ninh, HAGL vẫn còn 100% cơ hội để đi tiếp.

Về quyết định của trọng tài trong trận đấu, HLV Dương Minh Ninh cho rằng, nếu ông Ngô Duy Lân nhận định không chuẩn thì khán giả trên sân sẽ phản ứng.

“Còn ban huấn luyện CLB Hà Nội không nên làm vậy. Đáng lẽ ra Hà Nội FC cần tìm cách giải quyết tốt nhất chứ không phải tạo ra căng thẳng. Khán giả Pleiku phản ứng là đúng. Thành Lương có lỗi khi cử chỉ không đẹp, nên thẻ đỏ là hợp lý. Ban tổ chức sẽ đưa ra cách giải quyết hợp lý nếu quyết định của trọng tài là không đúng. Đội bóng cần tuân thủ mọi quyết định"- HLV Dương Minh Ninh nói.

Đối với HLV Chu Đình Nghiêm, nhiều khả năng vị chiến lược gia xứ Thanh sẽ phải nhận mức án kỷ luật từ phía Ban Kỷ luật VFF với hành vị phản ứng thái quá trước quyết định của trọng tài như trường hợp của HLV Võ Đình Tân ở vòng trước.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/dinh-phat-the-do-tro-ly-hlv-clb-ha-noi-tuyen-bo-hop-bao-khong-de-lam-gi-338661.html