Dính nghi vấn điểm cao, hàng loạt lãnh đạo ngành giáo dục các tỉnh phản bác

thegioitiepthi.vn Trước vụ việc nâng điểm gây xôn xao dư luận của tỉnh Hà Giang, dư luận bắt đầu hướng đến các địa phương có mức điểm thi THPT cao mà theo nhiều người là 'đáng ngờ' như Điện Biên, Hòa Bình, Bạc Liêu, Lạng Sơn... Lãnh đạo ngành giáo dục của các tỉnh này đã phản bác

Tiêu cực xảy ra ở Hà Giang đã làm nhiều địa phương khác liên lụy

Tại Lạng Sơn, trong những ngày qua, mạng xã hội lan truyền danh sách điểm thi cao "bất thường" của 35 thí sinh là chiến sĩ công an nghĩa vụ khi không có thí sinh nào dưới 24 điểm.

Đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - K20), thủ trưởng đơn vị của nhóm chiến sĩ trên đã trả lời khẳng định với báo chí rằng, nhóm chiến sĩ của ông đều là học thật, thi thật. Tất cả đều ôn luyện nghiêm túc và được Ban chỉ huy Tiểu đoàn mời các giảng viên chất lượng từ Hà Nội và các trường chuyên về giảng dạy.

Đồng thời, ông còn cho rằng: “Với bảng điểm đó, tôi còn hơi tiếc bởi riêng môn Văn lẽ ra điểm còn cao hơn. Bởi môn Văn các em đã được ôn quá nhiều, rà soát tất cả các tác phẩm được đưa vào diện quan tâm số 1, số 2...”.

Khi được hỏi về kết quả thi của tỉnh mình, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên khẳng định rằng: “Tất cả các đĩa lưu kết quả, văn bản khi chấm xong chúng tôi đã báo cáo đầy đủ cho Bộ GD-ĐT và Ban chỉ đạo thi quốc gia. Thực tế tất cả việc từ coi thi đến chấm thi đều đúng quy trình. Chúng tôi làm đúng theo quy chế, cho nên sẽ không có động thái gì cả.”

Ông cho rằng: "Các bước đều được tuân thủ theo thời gian, đã báo cáo rồi, bây giờ mình rà lại làm gì".

Trong khi đó, ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT Lai Châu lý giải việc điểm cao của địa phương mình là không thấy có gì bất thường khi Lai Châu là một trong những tỉnh có thí sinh dự thi ít nhất cả nước nên nếu tính theo tổ hợp xét tuyển thì số lượng thí sinh trên 23 điểm chưa quá 10 người nhưng nếu tính tỉ lệ thì sẽ cao hơn cả nước.

Tại Hòa Bình, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết: “Điểm cao là chuyện bình thường vì trong quá trình trước thi các em đã ôn tập rất nhiều. Anh em Sở cũng đã chỉ đạo trong suốt quá trình ôn thi và tổ chức kỳ thi thử phải chia nhỏ, sát đối tượng. Thí sinh nào có tố chất thì hướng dẫn các em để làm bài thi trắc nghiệm đạt hiệu quả cao”.

Tại Bạc Liêu, ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Bạc Liêu - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tỉnh cho biết: "Điểm của Bạc Liêu năm trước đứng thứ 10, năm nay đứng thứ 7 thì không chuyện gì là bất thường. Nhiều năm nay, Bạc Liêu luôn chủ động ôn tập, ôn luyện cho học sinh. Chính vì vậy, tỉ lệ tốt nghiệp nhiều năm nay là ổn định, chứ không có bất thường."

Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng, trong quá trình tổ chức thi THPT Quốc gia, luôn luôn có sự tham gia của 4 bên gồm: địa phương, trường đại học, thanh tra và công an nên chắc chắn không có tiêu cực xảy ra.

ANH DŨNG (tổng hợp)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dinh-nghi-van-diem-cao-hang-loat-lanh-dao-nganh-giao-duc-cac-tinh-phan-bac-8407.html