Dính nghi án hiếp dâm, C.Ronaldo vẫn được Chủ tịch Juventus bênh vực

Dù scandal của CR7 đã gây ra một cơn khủng hoảng tài chính thật sự cho Juventus nhưng Chủ tịch Andrea Agnelli vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản và đặt niềm tin vào chàng cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Mới đây, C.Ronaldo hẳn đã có dịp “mát lòng, mát dạ” khi được đích thân Chủ tịch của Juventus, Andrea Agnelli lên tiếng bênh vực.

“Tôi vô cùng bình tĩnh, tôi đã nói chuyện trực tiếp với anh ấy ngay khi sự cố nổ ra và thái độ của anh ấy trong những ngày, những tuần sau đó chỉ càng khẳng định cho cảm nhận ban đầu của tôi mà thôi”, ông Andrea Agnelli phát biểu đầy tự tin trong cuộc họp cổ đông tại Torino. Vì vậy, có thể thấy CR7 nhận được sự ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối từ cả chủ tịch câu lạc bộ lẫn các “bộ sậu” cổ đông.

C.Ronaldo được Chủ tịch Juventus bênh vực

Tuy nhiên, không phải ai cũng dành lòng tin cho C.Ronaldo giống như ban lãnh đạo của Juventus. Đặc biệt, các nhãn hàng quảng cáo đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ scandal hiếp dâm của C.Ronaldo. Do CR7 làm gương mặt đại diện, hình ảnh của nhiều đơn vị đã bị “mất điểm” trầm trọng trong lòng công chúng. Thậm chí, rất nhiều bản hợp đồng mang tên C.Ronaldo đang được đặt vào “báo động đỏ”.

Với bản hợp đồng 4 năm cùng C.Ronaldo, ước tính Juventus đã phải dốc hầu bao chi ra tới 300 triệu bảng Anh. Dù nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán Juventus sẽ “lỗ to” trong thương vụ này nhưng có vẻ như, đội ngũ lãnh đạo của “bà đầm già” vẫn tràn đầy lạc quan và tin tưởng.

“Đây là một vấn đề cá nhân và những sự lựa chọn đều tùy thuộc vào anh ấy. Nhưng tôi đã nhắc nhở cho anh ấy biết rằng cánh cửa của tôi, cánh cửa của Juventus luôn luôn rộng mở với anh ấy và chúng tôi ở đây để giúp đỡ và ủng hộ anh ấy theo mọi cách”, ông Andrea Agnelli thẳng thắn đưa ra kết luận.

Về phần Ronaldo, anh vẫn đang rất tự tin khi những cáo buộc hiếp dâm Kathryn Mayorga năm 2009 đang dần chìm vào quên lãng.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha trải lòng: "Điều quan trọng nhất với tôi vào lúc này là tận hưởng bóng đá. Những việc khác đều do đội ngũ riêng của tôi lo liệu. Đương nhiên, sự thật sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi biết bản thân là một hình mẫu và cảm thấy hạnh phúc vì có gia đình với 4 người con, hài lòng vì được chơi cho một CLB tuyệt vời. Tôi đang có tất cả".

Cáo buộc hiếp dâm dường như chẳng ảnh hưởng nhiều đến Ronaldo. Anh vẫn ra sân thường xuyên, ghi bàn đều đặn giúp Juventus thống trị Serie A. Đóng góp của tiền đạo 35 tuổi trong trận đấu với CLB cũ Manchester United vừa đủ để giúp Bà Đầm Già sáng cửa đi tiếp tại Champions League.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dinh-nghi-an-hiep-dam-cronaldo-van-duoc-chu-tich-juventus-benh-vuc-125528.html