Đỉnh lũ nhiều sông nội tỉnh tại Hà Nội có thể lên đến báo động 3

Thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ tổ chức chiều 25/5, đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trong mùa mưa bão 2020, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa trong mùa lũ (từ tháng 5 - 10) khoảng 1.300 - 1.600mm.

Ngập lụt tại huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) năm 2018. Ảnh minh họa.

Ngập lụt tại huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) năm 2018. Ảnh minh họa.

Mùa lũ năm 2020 có khả năng xuất hiện phù hợp với quy luật nhiều năm. Toàn mùa xuất hiện 3 - 5 đợt lũ trung bình và nhỏ, trong đó, có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt lũ lớn. Đỉnh lũ năm 2020 các sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm và cao hơn năm 2019.

Mực nước đỉnh lũ trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống dưới mức báo động 1; sông Đáy từ báo động 1 - báo động 2. Đặc biệt tại các sông nội tỉnh (Tích, Bùi, Nhuệ, Cà Lồ…), đỉnh lũ có thể lên tới báo động 2 - báo động 3.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai cụ thể… Các sở ngành, địa phương cũng đã chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, hiện TP đang tiếp tục chỉ đạo các cấp, sở ngành rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sát thực tế, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả các sự cố. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện…

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dinh-lu-nhieu-song-noi-tinh-tai-ha-noi-co-the-len-den-bao-dong-3-385328.html