Định hướng phát triển nghệ thuật ca múa nhạc

Ngày 30-8, tại Đà Nẵng, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) phối hợp Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm Định hướng phát triển nghệ thuật ca múa nhạc đối với các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ trong tình hình mới.

Ngày 30-8, tại Đà Nẵng, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) phối hợp Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm Định hướng phát triển nghệ thuật ca múa nhạc đối với các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ trong tình hình mới. Tại tọa đàm, đại diện các đơn vị nghệ thuật thảo luận, góp ý về định hướng sắp xếp bộ máy khi tiến hành sáp nhập theo chủ trương của Bộ VH-TT&DL. Cụ thể là dự báo các tác động trong tương lai của việc sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật đồng thời đề xuất các giải pháp cho hoạt động xây dựng và biểu diễn. Kế hoạch xây dựng phong cách nghệ thuật riêng biệt trong từng đơn vị để đáp ứng nhu cầu thực tế trong tình hình mới. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và đề ra giải pháp cho công tác xây dựng đội ngũ tác giả, diễn viên trong tình hình hiện nay. Thực trạng hệ thống kỹ thuật phục vụ biểu diễn của các đơn vị công lập. Vấn đề tiếp cận thị trường nghệ thuật, Marketing nghệ thuật…

Chỉ đạo buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cho rằng, cần nâng cao hơn nữa chất lượng của các chương trình ca múa nhạc, để vừa phục vụ đất nước, vừa tạo chỗ đứng bản sắc riêng cho chính mình. Nhất thiết cần phải có sự đổi mới trong công tác chỉ đạo dàn dựng, làm sao để hấp dẫn khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ.

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_194598_dinh-huong-phat-trien-nghe-thuat-ca-mua-nhac.aspx