Định hướng phát triển nghệ thuật ca múa nhạc trong tình hình mới

Ngày 30-8, trong khuôn khổ Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2018 (đợt 2), Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm 'Định hướng phát triển nghệ thuật ca múa nhạc đối với các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ trong tình hình mới'.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tham gia thảo luận các vấn đề: Tình hình sắp xếp tổ chức, bộ máy, hoạt động xây dựng chương trình, tiết mục và biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc trong các đơn vị đã tiến hành sát nhập đầu mối với các Trung tâm VHNT tỉnh, thành phố hiện ra sao?; định hướng hoạt động thời gian tới của các đơn vị này được hoạch định như thế nào?; hiện trạng công tác chỉ đạo nghệ thuật, xây dựng phong cách nghệ thuật riêng trong các đơn vị nghệ thuật công lập tại các tỉnh, thành phố; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trong xây dựng chương trình, tiết mục ca, múa, nhạc tại các vùng, các tỉnh, thành phố; các giải pháp tiếp cận thị trường nghệ thuật ca múa nhạc, marketing nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật công lập trong bối cảnh hiện nay.

 Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy, nhận thức và dám thay đổi những thói quen, định kiến, nhanh chóng bắt kịp sự thay đổi của thời đại, của đất nước để thu hút sự quan tâm của khán giả đối với nghệ thuật ca múa nhạc.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/dinh-huong-phat-trien-nghe-thuat-ca-mua-nhac-trong-tinh-hinh-moi-548263