Định hướng phát triển dài hạn cho đất nước

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 29-1, trên trang nhất báo Pa-xa-xôn, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào đăng bài viết có tiêu đề 'Việt Nam xác định tầm nhìn chiến lược'.

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 29-1, trên trang nhất báo Pa-xa-xôn, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào đăng bài viết có tiêu đề "Việt Nam xác định tầm nhìn chiến lược".

Bài báo nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới với nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; khẳng định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam vượt qua các giai đoạn lịch sử. Người dân Việt Nam có thể tự hào về những thành tựu đạt được, nhất là năm 2020, Việt Nam là điểm sáng kinh tế nổi bật trên thế giới.

Báo Pretoria News (Tin tức Prê-tô-ri-a) của Nam Phi ngày 29-1 đăng bài viết với tiêu đề "Dấu mốc lịch sử của Việt Nam" của Tổng Biên tập V.Bô-giê, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong định hướng phát triển dài hạn cho đất nước. Tác giả nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là thời điểm quan trọng để Việt Nam đánh giá những kết quả đạt được thời gian gần đây, thông qua chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

TTXVN dẫn nhận định của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học V.Cô-lô-tốp, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Xanh Pê-téc-bua (LB Nga) nêu rõ, những thập niên gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh nhờ sự ổn định chính trị trong nước và hội nhập khu vực và quốc tế; thế giới chắc chắn tiếp tục được chứng kiến những thành tựu mới của Việt Nam trong tương lai. Theo Giáo sư, kế hoạch phát triển mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao là hoàn toàn khả thi...

Bài viết đăng trên trang CNBC của Mỹ nhận định rằng, Việt Nam có thể là nền kinh tế hoạt động tốt nhất ở châu Á giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành. Kinh tế Việt Nam không có quý nào trong năm 2020 tăng trưởng âm, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới điêu đứng vì đại dịch. Theo tính toán của CNBC dựa trên các nguồn chính thức, gồm cả nguồn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), kinh tế Việt Nam vượt trội so với các nước trong khu vực năm 2020...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/dinh-huong-phat-trien-dai-han-cho-dat-nuoc-633514/