Định Hóa – Thái Nguyên: Cần làm rõ dự án 'cấp bách' chỉ định thầu nhưng vẫn chậm tiến độ

Dự án Hồ chứa nước Đèo Phượng ( xã Linh Thông, Định Hóa, Thái Nguyên) được cho là 'cấp bách' nhằm mục đích nâng cao đời sống bà con nhân dân trong khu vực nhưng sau nhiều năm triển khai dự án vẫn chưa thể đi vào hoạt động .

Nhằm mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Định Hóa được Trung ương hỗ trợ ngân sách để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Đèo Phượng tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Kinh phí cho dự án này lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi Dự án được triển khai lại khiến người dân địa phương bức xúc, bởi UBND huyện Định Hóa chỉ định gói thầu cho doanh nghiệp thiếu năng lực thực hiện. Sau hơn một năm triển khai, Dự án vẫn “giẫm chân” tại chỗ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, sau hơn 1 năm Liên danh doanh nghiệp Duy Tùng – Xuân Phương triển khai thực hiện, Dự án nằm tại vùng hạ lưu suối Khuổi Phượng, xã Linh thông, huyện Định Hóa, cả công trường chỉ có 2 đống đá, gạch bê tông, 1 chiếc máy xúc và 3 công nhân đang làm việc. Dường như tại đây mới Dự án mới bắt đầu triển khai thi công ?

Một người dân bức xúc cho biết: “ Người dân quanh vùng này rất mong dự án hoàn thành để đi vào hoạt động giúp cuộc sống bà con đỡ cực. Vì hồ vừa giúp điều tiết nước cho phục vụ nông nghiệp, vừa là giúp chứa nước khi mùa mưa bão. Nhưng sau hơn 1 năm thì công thì chúng tôi thất vọng vô cùng. Chẳng biết kêu và hỏi ai..”

Bà Hoàng Thị Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Linh Thông cho biết: “Nội dung phản ánh Dự án Hồ Đèo Phượng trong đợt tiếp xúc cử tri vừa qua, tôi cũng đã nghe phản ánh và việc này chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo cấp trên để xin ý kiến.”

Được biết, vì là Dự án “cấp bách” nên UBND huyện Định Hóa chỉ định thực hiện gói thầu cho Liên danh công ty Duy Tùng – Xuân Phương, với giá trúng thầu là: 29.138.166.533 đồng, với hợp đồng là trọn gói và thực thiện trong 280 ngày tại Quyết định số 5090/QĐ-UBND, ngày 26/09/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp Công trình: Hồ chứa nước Đèo Phượng xã Linh Thông huyện Định Hóa.

Trước những bức xúc của người dân, PV đã liên hệ với UBND huyện Định Hóa nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức..

Vậy, nguyên nhân do đâu mà Dự án cấp bách vẫn lại chậm tiến độ như vậy? Phải chăng nhà thầu thiếu năng lực vẫn được UBND huyện Định Hóa chỉ định thực hiện? Hay còn điêùgì khuất tất sau dự án này, Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục đăng tải khi có thông tin mới.

Đức Anh

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/dinh-hoa-thai-nguyen-can-lam-ro-du-an-cap-bach-chi-dinh-thau-nhung-van-cham-tien-do-6439/