Đinh Hiền Anh: Không bao giờ đặt chuyện thắng thua với sản phẩm âm nhạc

'Hiền Anh vẫn là một nghệ sĩ, một người làm nghề chuyên nghiệp, và trong nghệ thuật xin được nhìn nhận Hiền Anh với tư cách là một người nghệ sĩ.' là những chia sẻ của nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh sau một tuần ra mắt dự án 'Thương'.

1, Tròn một tuần kể từ khi ra mắt dự án âm nhạc “Thương” cảm xúc của chị ở thời điểm hiện tại và cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào sau khi dự án “Thương” được công bố ngày 8/8 tại Hà Nội?

- Đinh Hiền Anh: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đến giờ tất nhiên mình vẫn đang hạnh phúc khi ra mắt thành công "đứa con tinh thần" mà cả Hiền Anh và ekip đã dồn hết tâm sức thực hiện quãng thời gian qua. Bên cạnh niềm vui, hạnh phúc khi một sản phẩm âm nhạc của mình chính thức ra mắt, Hiền Anh cũng luôn lo lắng xem sản phẩm "Thương" có được công chúng đón nhận hay không. Rất may, Hiền Anh nhận được những phản hồi tích cực từ phía chuyên môn và công chúng. Cuộc sống của Hiền Anh vẫn thế thôi, tập trung cho công việc kinh doanh và âm nhạc. Có chăng chút thay đổi là Hiền Anh nhận được nhiều hơn những sự quan tâm, động viên và lời khen của công chúng cũng như được nhiều lời mời hát ca khúc mới này hơn.

2, Sau dự án “Thương” được công bố, Đinh Hiền Anh có nhận được nhiều lời mời show diễn không? Yếu tố nào có thể thuyết phục Hiền Anh nhận một show diễn? Catse? Quan hệ? Hay yếu tố chương trình hấp dẫn? Chị có thể tiết lộ mức catse thấp nhất mình được nhận và mức có thể nói là kỷ lục đối với chị?

Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh: "Có những chương trình Hiền Anh thậm chí không nhận catse, hoặc dành tặng số catse đó cho những dự án thiện nguyện, những hoàn cảnh khó khăn"

- Đinh Hiền Anh: Đúng là sau những phản hồi tích cực về sản phẩm âm nhạc này thì Hiền Anh có nhận được nhiều hơn lời mời đi diễn. Tuy nhiên, vì còn bận rộn trong quá trình làm sản phẩm, cũng như chuẩn bị cho những dự án âm nhạc tiếp theo nên Hiền Anh phải sắp xếp tham gia những sự kiện phù hợp. Tiện đây, Hiền Anh cũng cảm ơn sự ưu ái của mọi người dành cho Hiền Anh, cho Hiền Anh nhiều cơ hội được đứng trên sân khấu nhiều hơn.

Theo Hiền Anh, có nhiều yếu tố để mình nhận một show diễn như phù hợp thời gian, mục đích của chương trình hay đôi khi là cái duyên giữa mình và show diễn đó. Về mức catse Hiền Anh xin được giữ cho mình vì Hiền Anh theo đuổi nghệ thuật, cống hiến cho khán giả là điều Hiền Anh đặt lên trên giá catse. Có những chương trình Hiền Anh lấy giá cao, vì phù hợp với công sức mình bỏ ra, nhưng có những chương trình Hiền Anh thậm chí không nhận catse, hoặc dành tặng số catse đó cho những dự án thiện nguyện, những hoàn cảnh khó khăn.

3, Nhiều người nói đây là cú “chuyển mình” của Đinh Hiền Anh khi vốn là ca sĩ xuất thân từ nhạc dân gian, và ngoài là ca sĩ chị là một doanh nhân và tôi biết “một doanh nhân không làm gì mà không có sự tính toán kỹ lưỡng”. Theo chị cú “chuyển mình” của chị nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng?

- Đinh Hiền Anh: Bạn có thể gọi đó là một thử thách với Hiền Anh bởi bất cứ ca sĩ nào cũng muốn được thử sức mình trong một dòng nhạc mới mẻ. Khó nói trước được phần trăm chiến thắng là bao nhiêu nhưng dám thử sức mình đã là một điều bản thân Hiền Anh đánh giá cao và tự hào về điều đó. Và điều quan trọng nhất là Hiền Anh cũng không bao giờ đặt chuyện thắng thua đối với một sản phẩm âm nhạc.

Tính toán hay không thì tùy cách suy nghĩ của mỗi người bởi dù Hiền Anh nói thế nào cũng có người tin và không tin, điều này không thể bắt dư luận nghĩ theo hướng của mình được. Xin nhấn mạnh, Hiền Anh vẫn là một nghệ sĩ, một người làm nghề chuyên nghiệp, và trong nghệ thuật xin được nhìn nhận Hiền Anh với tư cách là một người nghệ sĩ.

4, Hiện tại có phải là thời điểm Đinh Hiền Anh ở trong trạng thái tốt nhất: Sự nghiệp, âm nhạc và gia đình viên mãn?

- Đinh Hiền Anh: Mấu chốt của trạng thái tốt nhất là khi bản thân biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm đó, nỗ lực phấn đấu và giữ cho mình cuộc sống thoải mái nhất, theo Hiền Anh đó là điều quan trọng. Ở hiện tại, Hiền Anh cũng hài lòng với cuộc sống, sự nghiệp và gia đình mình, như vậy là hạnh phúc rồi.

5, Có người nói: “Với tôi chưa bao giờ có tác phẩm hay nhất vì tác phẩm đó là tác phẩm của ngày mai” điều đó thể hiện sự cố gắng không mệt mỏi và không tự mãn với chính mình? Chị nghĩ sao về điều này và với Đinh Hiền Anh đâu là phương châm sống và làm nghề của chị?

- Đinh Hiền Anh:Mỗi người có một quan điểm riêng của mình, một cách thể hiện sự cống hiện của mình cho nghệ thuật và nỗ lực không ngừng để cống hiến cho công chúng nhiều hơn. Với Hiền Anh, được sống và làm việc với đam mê của mình, dám thử sức trong những điều mới là điều hạnh phúc rồi bởi còn rất nhiều người không thể có được điều đó.

Mỗi ngày với Hiền Anh là một ngày mới, nhưng mình cũng chọn niềm vui cho ngày đó của mình, để mọi thứ luôn hưng phấn, thuận lợi.

Hiền Anh mong tiếp tục được mọi người yêu thương, ủng hộ trong tương lai trên con đường nghệ thuật của mình. Vì không có sự thừa nhận của công chúng, mọi thành công sẽ khó được chấp nhận và có giá trị.

Trân trọng cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này!

Minh Khang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/nhac/dinh-hien-anh-khong-bao-gio-dat-chuyen-thang-thua-voi-san-pham-am-nhac-264606.html