Dính gập dương vật ở trẻ đừng đợi con lớn mới đến bác sĩ

Lúc mới sinh bé H.L.A.T ở Tuyên Quang đã bị dính dương vật vào phần da bìu, nhưng do sợ con nhỏ không đủ sức phẫu thuật nên gia đình đã trì hoãn đến 4 tuổi mới đưa bé đi khám.

Các bác sĩ khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa phẫu thuật dị dạng đường sinh dục bệnh lý dính gập dương vật cho bệnh nhi 4 tuổi.

TS.BS. Ma Ngọc Ba - Trưởng khoa cho biết, cháu T. bị dính gập dương vật cong xuống dưới, dính vào da bìu, khiến trẻ không thể đi tiểu tiện bình thường như những bé trai khác.

Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhi đã được các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu phối hợp với khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức thực hiện phẫu thuật: bóc tách, cắt xơ, dựng thẳng dương vật và khâu tạo hình lại niệu đạo.

Hiện tại, sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bé ổn định và đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, BVĐK tỉnh Tuyên Quang.

BS. Ma Ngọc Ba đang thăm khám cho một bệnh nhân

BS. Ma Ngọc Ba đang thăm khám cho một bệnh nhân

BS. Ba cho biết, bé trai được phẫu thuật khi 4 tuổi là muộn, bởi đối với các bé trai bị dính, lún dương vật hoặc lỗ tiểu lệch thấp, tốt nhất nên được phẫu thuật từ trước 24 tháng tuổi, để khôi phục lại hình dáng và chức năng như bình thường.

Nếu trẻ không được phẫu thuật, can thiệp kịp thời, đến khi trẻ đi học hoặc lớn hơn nữa, có thể trẻ sẽ bị mặc cảm, tự ti, cảm thấy mình không giống các bạn nam khác (ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ), đồng thời sẽ gặp khó khăn trong việc tiểu tiện, ảnh hưởng chức năng sinh sản và quan hệ tình dục khi trẻ trưởng thành.

Cũng theo BS.Ba, các dị dạng đường sinh dục ở trẻ nam như: Dính gập dương vật, lún dương vật hoặc lỗ tiểu lệch thấp…là bệnh lý bẩm sinh.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ có các biểu hiện bất thường về đường sinh dục nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được bác sỹ thăm khám và tư vấn điều trị sớm.

H.Nguyên

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dinh-gap-duong-vat-o-tre-dung-doi-con-lon-moi-den-bac-si-n189051.html