Đỉnh Everest trở thành bãi rác cao nhất thế giới

Theo Daily Mail, đỉnh Everest, nơi được mệnh danh là 'nóc nhà thế giới', đã trở thành bãi rác cao nhất thế giới khi ngày càng có nhiều nhà leo núi đến đây và để lại một lượng rác không nhỏ.

Everest với độ cao gần 8.848m so với mặt nước biển không chỉ là đích đến của những nhà leo núi chuyên nghiệp, mà còn là mục tiêu của mọi du khách thích mạo hiểm. Mỗi năm có hàng trăm người cố gắng để lên đỉnh núi cao nhất thế giới. Số người này rời đi và để lại hàng tấn rác thải như lều phản quang, dụng cụ leo núi, bình gas rỗng, chất thải… Tất cả những điều này đã gây ảnh hưởng nặng nề tới môi trường nơi đây. Do số lượng người leo lên Everest tăng vọt (tính từ đầu năm 2018 đến nay đã có khoảng 600 người) nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở “nóc nhà thế giới” ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cùng với đó, hiện tượng Trái Đất nóng lên đã khiến lớp băng trên đỉnh núi tan ra. Rác cũng vì vậy mà lộ ra nhiều hơn.

 Đỉnh núi Everest. Ảnh: Getty Imager.

Đỉnh núi Everest. Ảnh: Getty Imager.

Nỗ lực giải quyết tình trạng này, cách đây 5 năm, chính phủ Nepal đã ra quy định mỗi nhóm leo núi phải trả trước 4.000 USD. Số tiền này sẽ được hoàn trả nếu mỗi thành viên mang xuống núi ít nhất 8kg rác thải. Theo Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha (SPCC), vào năm 2017, những người leo núi ở Nepal đã mang xuống gần 25 tấn rác và 15 tấn chất thải. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những con số rất nhỏ so với số lượng rác thực sự thải ra hằng năm vì chỉ có một nửa số người leo núi mang rác xuống. Nhiều nhà leo núi đã chấp nhận mất khoản tiền đặt cọc 4.000 USD-con số này chẳng đáng là bao so với số tiền 20.000-100.000 USD mà họ bỏ ra để lên đến đỉnh Everest.

Ngành công nghiệp du lịch Everest mới thực sự phát triển trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây. Đáng lo ngại là ngày càng có nhiều công ty du lịch thám hiểm đưa ra chương trình leo núi giá rẻ nhằm thu hút cả những người leo núi chưa có kinh nghiệm đến tham gia. Việc cắt giảm chi phí tổ chức và sự thiếu chuyên nghiệp đã khiến vấn đề rác thải ngày càng trở nên trầm trọng.

Rác ngày càng nhiều cũng khiến các nhà môi trường tỏ ra lo ngại. Họ sợ rằng, ô nhiễm tại Everest có thể ảnh hưởng đến nguồn nước chảy xuống các thung lũng, khiến người dân bản địa nhiễm độc và tác động xấu đến các loài vật xung quanh.

Hiện tại, đã có một số giải pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề này. Các chuyên gia tại Mỹ đang có ý định xây dựng một nhà máy gần Everest nhằm biến lượng chất thải của con người trở thành phân bón cho cây trồng. Bên cạnh đó, cựu chủ tịch Hiệp hội Leo núi Nepal Ang Tsering Sherpa đã đưa ra ý tưởng thành lập các đội thu gom rác chuyên nghiệp.

DƯƠNG LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/dinh-everest-tro-thanh-bai-rac-cao-nhat-the-gioi-542538